Sự kiện hot
9 tháng trước

Diện mạo nông thôn mới xã Chiềng Hắc Mộc Châu

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, tích cực xây dựng cở sở hạ tầng, nông thôn mới ở địa phương là hướng đi lâu dài bền vững. Những năm qua, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân các bản tham gia phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp theo đặc thù riêng của từng vùng, từng bản, liên kết hình thành các tổ hợp tác phát triển kinh tế, góp phần giúp nhân dân nâng cao thu nhập ổn định đời sống.

Trụ sở UBND xã Chiềng Hắc mới được xây dựng khang trang, rộng rãi thuận tiện trong công việc. Ảnh: Nam Trứ.

Trụ sở UBND xã Chiềng Hắc mới được xây dựng khang trang, rộng rãi thuận tiện trong công việc. Ảnh: Nam Trứ.

Xã Chiềng Hắc, Mộc Châu nằm ngay cạnh quốc lộ 6, với điều kiện vị trí thuận lợi, đượng giao thông thuận tiện để nhân dân phát triển kinh tế, trồng các loại cây ăn quả. Dọc 2 bên đường mùa này các loại cây ăn quả như nhãn, bơ… đang sai quả và chuẩn bị vào mùa thu hoạch, được thời tiết ủng hộ cây nhãn năm nay sai quả mẫu mã đẹp hứa hẹn một mùa bội thu. Chia sẻ với phóng viên về quá trình xây dựng nông thông mới, ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc cho biết: Trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế và hướng đến xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể luôn bám sát địa bàn cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân chuyển đổi trồng các loại cây ăn quả, liên kết thành các tổ HTX phát triển sản xuất; khuyến khích các hộ gia đình mở rộng phát triển chăn nuôi áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả cho đàn vật nuôi...nhờ vậy đời sống bà con ngày càng được nâng cao.

Ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc trao đổi với phóng viên về vấn đề xây dựng NTM tại địa phương. Ảnh: Nam Trứ.

Ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc trao đổi với phóng viên về vấn đề xây dựng NTM tại địa phương. Ảnh: Nam Trứ.

Hiện nay, sau khi xác nhập lại xã có 13 bản, 1776 hộ, gồm các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Dao…cùng sinh sống. Trong 6 tháng qua, xã đã tổ chức 5 cuộc họp, với tổng số trên 180 người tham gia gồm các Bí thư chi bộ, các trưởng bản, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt, trong công tác xây dựng và tu sửa, bảo dưỡng các công trình đường giao thông nông thôn luôn được xã chỉ đạo nghiêm túc thực hiện. Từ tháng 4 đến nay, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bản khắc phục các tuyến đường còn thiếu và thực hiện khắc phục được 168 mét; huy động người dân thăm gia nạo vét kênh mương được 8km với hơn 700 người tham gia. Với những nỗ lực của các cấp, chính quyền xã 13/13 bản có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt, nhiều bản có đường bê tông đi lại thuận lợi như bản Ta Niết, Tà Số 1,2, Hin Phá… đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương nâng tổng thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%, đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hóa xã Chiềng Hắc, Mộc Châu. Ảnh: Nam Trứ.

Nhà văn hóa xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Ảnh: Nam Trứ.

Một góc Home stay Hoa Phong bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc Mộc Châu. Ảnh: Nam Trứ.

Một góc Home stay Hoa Phong bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc Mộc Châu. Ảnh: Nam Trứ.

Đặc biệt, những năm gần đây bản Tà Số 1,2 đã được huyện công nhận là bản du lịch cộng đồng để giúp bà con phát triển kinh tế tăng thu nhập mà vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc.  UBND xã còn tuyên truyền bà con trồng 2.010 cây hoa Anh Đào, 300 cây hoa giấy dọc đường các bản Tà Số 2, Hin Pá, Ta Niết, khu vực Hang Táu… duy trì và phát triển 3 hợp tác xã, 7 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, góp phần hỗ trợ bà con tiêu thụ hàng hóa nông sản làm ra.

Để chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của xã trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng NTM chúng tôi đến với bản Tà Số, bản cách đường quốc lộ 6 hơn 7 km đã được đổ bê tông đi lại thuận lợi, mặc dù đường dốc xong chỉ mất hơn chụp phút là lên tới bản. Bản Tà Số, được tách ra thành 2 bản Tà Số 1, 2 là nơi sinh sống của hơn 330 hộ dân, 100% là đồng bào người Mông sinh sống. Hiện các đường vào bản đã được bê tông hóa 100%, bà con nơi đây chủ yếu trồng cây mận, đào… để tăng thu nhập gia đình.

Sau khi được công nhận là bản du lịch cộng đồng, 6 hộ dân trong bản đã tiên phong làm các homestay để đón khách, tận dụng vẻ đẹp vốn có của bản và khí hậu thuận lợi anh Mùa A Hạng đã mạnh dạn làm homestay để đón khách. Anh Hạng cho biết: Khách thường đến du lịch bản đông về mùa xuân, ở đây mùa nào cũng đẹp nhưng mùa xuân khi hoa mận, đào nở nơi đây trở nên đẹp hơn hẳn, quanh bản là một màu trắng tinh khôi hòa trong sắc trang phục mới của người dân tộc Mông luôn níu lại bước chân du khách. Gia đình tôi, rất tự hào là một trong những homestay của bản có thể đón được cả du khách trong nước và quốc tế, từ khi làm homestay gia đình cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để ổn định đời sống. Hiện bản Tà Số cũng được nhà nướchỗ trợ đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đường để bà con đi lại giao lưu thuận tiện hơn.

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã và sự đoàn kết đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các mặt hàng nông sản, phát triển các loại cây ăn quả thế mạnh của địa phương giúp bà con các bản tăng thêm thu nhập ổn định đời sống. Tin rằng trong thời gian tới, xã Chiềng Hắc sẽ sớm về đích nông thôn mới, tạo ra những cơ hội để nhân dân xã phát triển kinh tế khu vực vươn lên xóa nghèo bền vững.

Nam Trứ - Minh Đông /VPTB
Theo Kinhtedouong.vn

Từ khóa: