Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng được vị trí tiên phong và trở thành đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ, thương mại, tài chính, dầu khí, vận tải…

Phát biểu tại hội thảo Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: "Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng được vị trí tiên phong và trở thành đầu tàu kinh tế quan trọng của đất nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ, thương mại, tài chính, dầu khí, vận tải… Đồng thời, chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu; sáng tạo nhiều giải pháp, công nghệ mới và được áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong đó có thể kể đến: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - một trong 50 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới và tiếp tục là thương hiệu số 1 tại Việt Nam cũng như một số quốc gia khác mà Viettel đã đầu tư; Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng công ty Ba Son; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Tổng Công ty Thành An; Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam; Công ty TNHH MTV 76; Tổng Công ty Gaet,…

Do đó, các hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp là những dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác giữa các bên, tạo tiền đề thu hút, tập hợp các nguồn lực, khuyến khích các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tham gia hợp tác, hỗ trợ và cộng hưởng, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thượng tá Nguyễn Thế Nghĩa, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) cho biết, doanh nghiệp này đã chính thức tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn quốc tế về hàng không vũ trụ như Parker Meggitt, Boeing, Collins Aerospace và đang trong quá trình kết nối với Airbus.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Nghĩa, để đạt được những kết quả này, VMC đã đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất, từ xây dựng kế hoạch, lộ trình để đạt được các chứng chỉ tiêu chuẩn ngành hàng không vũ trụ như AS9100, NADCAP; đầu tư hạ tầng, mở rộng quy mô nhà máy; chuẩn bị nhân sự là những chuyên gia hàng đầu; sản xuất mẫu và đánh giá chứng nhận; chủ động kết nối với các doanh nghiệp đầu chuỗi…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

Tại Hội thảo, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trong và ngoài nước đã trình bày tham luận và chia sẻ kinh nghiệm, như Tập đoàn Viettel chia sẻ về “Kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel tham gia chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ”; Renishaw về “Quản lý chất lượng - ngôn ngữ chung của chuỗi cung ứng toàn cầu”; Dassault Systemes về “Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản xuất”; và ông Michael Nguyễn, Tổng Giám đốc Boeing Việt Nam đã giới thiệu về “Ứng dụng công nghệ trong kiểm soát chất lượng và quản lý sản xuất vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Boeing”.

Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện quy trình phát triển sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hoạt động quản lý chất lượng thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là dịp để các doanh nghiệp quân đội và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước trao đổi cơ hội hợp tác, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Boeing Việt Nam khẳng định sẽ hợp tác, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp quân đội nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất, đáp ứng khả năng cạnh tranh và đưa Việt Nam trở thành điểm đến để đón dòng vốn dịch chuyển của các tập đoàn lớn.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tạo điều kiện để các viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng hợp tác chặt chẽ với NIC để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, triển khai một số hoạt động thuộc Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN).

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: