Sự kiện hot
6 năm trước

Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội: Cần xử lý phản ánh của công dân về việc bán đất ở xã Mai Lâm

Phản ánh đến cơ quan báo chí, ông Phạm Ngọc Sơn (SN 1956, trú tại Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, năm 2004 UBND xã Mai Lâm, huyện Đông Anh có chủ trương cắm đất giãn dân, khi đó ông Sơn có nhu cầu thiếu đất làm nhà ở nên đã làm thủ tục mua bán đất với diện tích khoảng 80m2.

Theo ông Sơn, ngày 7/6/2004, buổi làm việc về thủ tục trao đổi quyền sử dụng đất được diễn ra tại UBND xã với sự tham gia của các lãnh đạo xã Mai Lâm, thôn Du Nội và chủ thể là ông Sơn. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Sơn đã giao cho phía UBND xã số tiền 155 triệu đồng, qua đó ông có được biên bản giao đất và sơ đồ diện tích mình đã mua được viết bằng tay có đầy đủ chữ ký của đôi bên.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm trôi qua, ông Sơn không thể thực hiện việc xây dựng nhà ở trên khu đất nói trên. Nhiều lần ông Sơn gặp lãnh đạo xã Mai Lâm để giải quyết nhưng không được lãnh đạo xã giải thích thỏa đáng.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Anh – Chủ tịch UBND xã Mai Lâm cho biết, lý do ông Sơn không được nhận đất là do ông Sơn không phải là người dân sinh sống tại địa phương và không thuộc diện cấp đất.

“Việc ông Nguyễn Mạnh Chí, nguyên trưởng thôn Du Nội thu tiền của ông Sơn là không đúng với quy định nên đã có quyết định yêu cầu ông Chí trả lại tiền cho 23 hộ dân theo QĐ số 153/QĐ-UB từ năm 2005 của UBND xã Mai Lâm. Tuy nhiên ông Sơn không nhận được tiền trả lại và hiện nay ông Chí đã mất. Trong số 155 triệu đồng mà ông Sơn chi trả có 140 triệu đồng ông Sơn đóng để “ủng hộ” cho sự phát triển của xã Mai Lâm, đây là việc hoàn toàn tự nguyện của ông Sơn”, vị Chủ tịch xã nói.

Báo Đời sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: