Sự kiện hot
6 năm trước

Minh Khai (Hà Nội): Hàng loạt nhà ở tại khu liền kề 622 Minh Khai đang “tự ý” cải tạo, phá vỡ kiến trúc

Hàng loạt công trình nhà ở tại Khu liền kề 622 Minh Khai, thuộc Dự án Khu nhà ở, văn phòng, nhà trẻ và Trường tiểu học tại số 622 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang tổ chức sửa chữa, cơi nơi cải tạo, phá vỡ kiến trúc được phê duyệt. Nếu không được kịp thời chấn chỉnh, kiến trúc của khu nhà sẽ bị “phá nát”

Tìm hiểu được biết, khu nhà liền kề ngõ 622 Minh Khai bao gồm các loại hình căn hộ cao cấp, nhà liền kề, khu nhà phố thương mại và tiện ích ngoại khu, nội khu... do Cty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5) làm Chủ đầu tư. Các căn nhà liền kề tại dự án được xây dựng với quy mô 4 tầng, mặt tiền 5m, tổng diện tích xây dựng 292m2. Hiện dự án đã xây dựng xong phần thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, sau khi nhận bàn giao nhà, một số hộ dân đã tổ chức cơi nới, sửa chữa lại nhà ở không đúng với thiết kế ban đầu. Trong đó chủ yếu là việc cơi nới ban công, đập phá tường, chia lại phòng…nhìn rất lem nhem. Việc “tự ý” thay đổi kết cấu công trình, thi công sai kiến trúc đã được phê duyệt, đang đẩy khu nhà đến việc bị “phá nát” kiến trúc trong nay mai.

Nhiều công trình nhà ở tại dự án này đã được Chủ nhà tự ý cơi nới ban công theo ý thích.

Được biết, đây cũng là một trong số 60 dự án bất động sản bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chuyển danh sách các dự án này cho Thanh tra Chính phủ tham khảo, phục vụ công tác thanh tra theo kế hoạch năm 2017 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên, ông Tuấn - một người dân sinh sống gần dự án cho biết, trước kia khi dự án thi công, chúng tôi đã rất bức xúc vì gây ra tiếng ồn, bụi bặm trong khu vực. Hiện nay nhiều hộ dân chuyển về, lại tiếp tục thi công hoàn thiện, đục phá cả ngày lẫn đêm nhìn khu nhà rất lem nhem, xấu xí.

Vỉa hè đã bị các chủ công trình quây tôn lấn chiếm để tổ chức sửa chữa, cải tạo bên trong.

Năm 2017 tiếp tục được thành phố Hà Nội chọn là "Năm kỷ cương hành chính". Theo đó, đối với lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, thành phố chỉ đạo "siết chặt kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng". Về tinh thần này, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đang chỉ đạo các sở ngành địa phương tích cực vào cuộc xử lý vi phạm. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh kiểm tra các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách để kiến nghị các cấp sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, yêu cầu các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức công khai các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nâng cao công tác quản lý sau quy hoạch.

Căn nhà này đã được chủ nhà đập bỏ đi phần tường bao xung quanh, vật liệu xây dựng vứt tràn lan trên vỉa hè.

Một căn nhà khác đã “tự ý” đập bỏ phần tường bao và đang tổ chức cải tạo theo ý mình.

Thế nhưng, tại khu nhà ở liền kề số 622 Minh Khai, tình trạng hàng loạt nhà ở tự ý cải tạo, phá vỡ kiến trúc đã được phê duyệt thì chưa thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý. Trước thực trạng trên, đề nghị UBND thành phố Hà Nội cần kịp thời chỉ đạo ngay các địa phương bám sát địa bàn, mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm.

Hải Nguyên – Văn Thế
Theo Xây dựng

Từ khóa: