Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Người dân mong muốn sớm đưa Công viên Thiên văn học vào hoạt động

Hầu hết cư dân trong khu vực đều mong muốn Công viên Thiên Văn học (KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) được hợp thức hoá giữ nguyên hiện trạng, sớm được đưa vào sử dụng.

Trong buổi họp lấy ý kiến cư dân trong khu vực về Công viên Thiên Văn học do Phường La Khê tổ chức, đại diện các cư dân tham gia cuộc họp đều đánh giá công trình mang lại giá trị điều hoà không khí, cảnh quan cho cộng đồng trong khu vực. Vì thế, các đại diện cư dân mong muốn được giữ nguyên hiện trạng công trình Công viên Thiên Văn học. Các điều chỉnh về việc tăng diên tích mặt nước lên một phần thay diện tích cây xanh không làm thay đổi tính chất và mục đích sử dụng, không ảnh hưởng đến quy hoạch phân khu S4.

Công viên Thiên văn học nằm tại Khu đô thị mới Dương Nội, thuộc Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích gần 12ha, được xem là công viên chủ đề thiên văn học chuyên biệt đầu tiên ở Đông Nam Á có quy mô lớn. Sau khi hoàn thành xây dựng, Công viên Thiên Văn học thu hút được sự chú ý của người dân và được đánh giá là một công trình hoàng tráng và có tính giáo dục cao nhờ các thiết kế hướng tới việc mô phỏng lại.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành hơn 2 năm, đến nay, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Theo đại diện UBND thành phố Hà Nội, nguyên nhân là do công viên được xây dựng sai với quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo Quyết định 1955/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Quy hoạch Công viên thiên văn học gồm 02 ô đất ký hiệu CX-05 và MN, có tổng diện tích gần 12ha. Đây là công trình công cộng, phi lợi nhuận. Trong quá trình xây dựng, thực hiện chủ trương chung của thành phố về việc bổ sung diên tích mặt nước cho khu vực Hà Đông, Chủ đầu tư động tăng chi phí đầu tư để mở rộng diện tích mặt nước, nhưng không làm thay đổi tính chất và mục đích sử dụng đất.

Đại diện Tập đoàn Nam Cường chia sẻ, khi triển khai xây dựng, công trình không thay đổi về tổng diện tích và mục đích sử dụng, nhưng có sự điều chỉnh về chi tiết hạng mục giữa cây xanh và mặt nước theo hướng mang lại lợi ích hơn cho cộng đồng. “Chủ đầu tư hoàn toàn không có lợi ích trong việc thi công xây dựng sai khác so với bản vẽ chi tiết trong quy hoạch chi tiết 1/500” – Ông nói.

Ông nói thêm, Chủ đầu tư hoàn toàn không vụ lợi trong việc điều chỉnh quy hoạch công viên mà hoàn toàn vì lợi ích cộng đồng. Chủ đầu tư rất mong UBND TP Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành xem xét những giá trị lợi ích mà công trình mang lại cho xã hội, cũng như tâm huyết của doanh nghiệp đối với một công trình hữu ích cho cộng đồng, đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ để sớm hợp thức cho công trình đi vào sử dụng.

Tại phiên họp thường trực HĐND thành phố Hà Nội mới đây, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng cho biết, hiện thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra toàn diện việc xây dựng công viên trên thực tế có phù hợp hay không, nếu một số hạng mục không phù hợp với quy hoạch nhưng phù hợp với tổng thể thì vẫn đưa vào sử dụng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: