Sự kiện hot
6 năm trước

Thẩm mỹ viện Sline không được phép quảng cáo nâng ngực, hút mỡ

Nâng ngực, treo ngực sa trễ, nâng mông bằng túi độn, hút mỡ công nghệ Vaser Lipo... đó là những hoạt động được quảng cáo rầm rộ tại Thẩm mỹ viện Sline (273, Tôn Đức Thắng, Hà Nội) nhưng theo giấy phép, cơ sở này hoàn toàn không được phép!

Tự tin quảng cáo những dịch vụ đại phẫu

Hiện nay trên địa bàn TP. Hà Nội đang có rất nhiều những cơ sở có dấu hiệu hoạt động phẩu thuật thẩm mỹ “chui” mà không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Những cơ sở này dù là phẩu thuật “chui”, nhưng bằng việc chăm chỉ chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng trên mạng xã hội cũng như sử dụng nhiều “chiêu trò” mà bỗng trở nên “nổi như cồn”. Nổi bật trong số đó, không thể không nói tới thẩm mỹ viện Sline.

Kích chuột vào đường link https://www.facebook.com/ThamMyVienSline273 và https://www.thammyviensline.com/khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy những hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trái phép màThẩm mỹ viện Sline quảng cáo. Thậm trí, TMV này không biết vô tình hay cố ý trên trang web của mình ngang nhiên không ghi giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề theo quy định.

  Thẩm mỹ viện Sline liệu có đang coi thường các quy định của Bộ Y tế? (Nguồn: Facebook)
Thẩm mỹ viện Sline liệu có đang coi thường các quy định của Bộ Y tế? (Nguồn: Facebook)

Để có thông tin rõ ràng, phóng viên Báo Đời sống và Tiêu dùng đã tiếp cận trực tiếp tại địa chỉ quảng cáo.

Theo đó, trên fanpage và website của mình cũng như biển quảng báo bên ngoài trung tâm này giới thiệu mình chỉ là một “thẩm mỹ viện”. Thế nhưng, khi vào trong “thượng đế” dễ bị mê hoặc bởi các nhận viện xinh đẹp cùng những lời nói “có cánh” tại đây khi tư vấn về các dịch vụ chăm sóc làm đẹp từ điều trị mụn, làm đẹp da cho đến các hoạt động can thiệp bằng “dao kéo” như cắt mí, gọt cằm, nâng mũi lợi hại hơn nữa là các dịch vụ đại phẫu lớn.

Khi được hỏi về dịch vụ nâng ngực, sau khi giới thiệu về các loại túi đặt ngực, nhân viên tại đây niềm nở chào mời: “Bên chị được cấp phép và đã làm nhiều rồi nên em yên tâm, ở đây có những loại túi khác nhau nhưng loại đẹp nhất là dòng Nanochip Ergonomix đang có giá 95.000.000 đồng. Đang là ngày vàng khuyến mại lớn lên được giảm xuống còn 65.000.000 đồng”.

Rồi như muốn đánh vào tâm lý khách hàng về vấn đề giá cả, nhân viên tư vấn còn hồ hởi: “Nếu em đặt cọc 2-3 triệu trước để làm chị sẽ đặt lịch trước và lấy 60.000.000 đồng thôi”.

  Tự tin quảng cáo những dịch vụ đại phẫu rầm rộ trên webside, Facebook
Thẩm mỹ viện Sline liệu có đang coi thường các quy định của Bộ Y tế? (Nguồn: Facebook)

Thấy khách hàng có vẻ hài lòng về dịch vụ, nhân viên này bắt đầu lôi ra hoàng loạt các loại chi phí trên trời: “Khi làm em sẽ phải đặt cọc cho bên chị thêm 2.000.000 đồng tiền giường bên bệnh viện nếu em ở đúng số ngày cam kết thì bên chị sẽ giả lại còn nếu quá thì em sẽ phải mất thêm số tiền đó, cộng với 500-700 tiền thuốc kháng sinh nữa tổng cộng là 62.500.000 đồng. Cộng thêm khoản áo định hình ngực khoảng 2.000.000 đồng nữa vì làm xong em phải mặc áo trong vòng 1 tháng.

Bên chị làm bên bệnh viện Hà Thành ở Vũ Thạnh, bác sĩ thì sẽ là bác sĩ Tú, là bác sĩ tại thẩm mỹ viện tiến hành phẫu thuật cho em. Hiện tại, bác sĩ Tú đang đi công tác nên em làm chị sẽ đặt lịch làm việc với bác sĩ luôn”, nhân viên này cho biết.

Sline không được phép quảng cáo nâng ngực, hút mỡ

Theo Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-BYT quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép đối với cơ sở khám, chữa bệnh thì cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm…

Cũng theo quy định tại khoản 2 điều này, các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan tới vấn đề này, Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý. Trả lời PV, luật sư cho biết: “Hiện nay không có một TMV nào có chức năng thực hiện đại phẫu như vậy là vi phạm pháp luật. TMV chỉ được tiến hành tiểu phẫu như cắt mí, mũi..Còn bệnh viện thẩm mỹ mới được thực hiện các cuộc đại phẫu trên. Việc đi đến các TMV thực hiện các cuộc đại phẫu sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của khách hàng vì khi xảy ra hậu quả gì chính bệnh nhân là người chịu thiệt thòi lớn nhất”.

Để có thông tin đa chiều về vấn đề này, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với TMV Sline. Nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua vẫn chưa thấy TMV này có thông tin trả lời lại. Khi PV vào lại đường link https://thammyviensline.com/gioi-thieu-tham-my-vien-sline/ thì các thông tin liên quan đến TMV này đều đã bị khóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Nhu cầu thẩm mỹ hiện nay đang là nhu cầu rất lớn, nhưng thẩm mỹ viện đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ lại rất nhỏ.Khi làm thẩm mỹ, nhân viên trực tiếp thực hiện thẩm mỹ cho khách hàng như phun, xăm tại spa phải được cấp chứng chỉ nghề tại các cơ sở đào tạo nghề đã được cấp phép. Còn bác sĩ làm tại đó phải có chứng chỉ hành nghề về phẫu thuật thẩm mỹ, phải có thời gian thực hành ít nhất là 54 tháng.

Hiện nay, các thẩm mỹ viện mượn danh liên kết với bệnh viện lớn để thực hiện phẫu thuật nhưng lại quảng cáo chính thẩm mỹ viện của họ thực hiện phẫu thuật gây hoang mang, nhầm lẫn cho khách hàng, như vậy là sai hoàn toàn theo như luật quảng cáo”.

Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế Hà Nội khẳng định: “Thẩm mỹ viện Sline không được phép quảng cáo nâng ngực, hút mỡ!”.

Mai Quỳnh
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: