Sự kiện hot
2 tháng trước

Đồn Biên phòng Sông Trăng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, gắn bó với quần chúng Nhân dân và phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng của địa phương để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Sông Trăng nằm trên địa bàn xã Hưng Hà thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới với chiều dài 15,814 km qua địa bàn 3 xã là Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B. Cán bộ, chiến sĩ Đơn vị tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao; thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực phụ trách.

Đồn Biên phòng Sông Trăng thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới (ảnh BLA).

Đồn Biên phòng Sông Trăng thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới (ảnh BLA).

Theo đó, Đồn tập trung tuyên truyền về truyền thống đất nước nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội cho toàn thể chiến sĩ để xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đơn vị phát động hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” gắn vào các sự kiện như: 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên phủ trên không; thi đua cao điểm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc...

 Ngay từ đầu năm, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ; phê duyệt 100% kế hoạch, giáo án, bài giảng theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, thực hiện tốt quy chế giáo dục, triển khai tổ chức học tập theo chương trình huấn luyện được cấp trên phê duyệt. Nhiệm vụ giáo dục chính trị tại chức đảm bảo theo kế hoạch đề ra, chủ động soạn thảo giáo án và phê duyệt, thục luyện đúng quy định trước khi lên lớp.

Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức trao tặng áo thun “Tôi yêu Việt Nam” cho các em học sinh.

Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức trao tặng áo thun “Tôi yêu Việt Nam” cho các em học sinh.

Trong công tác quần chúng, chiến sĩ của Đồn phát huy tốt vai trò xung kích tuổi trẻ gắn việc thực hiện hành động “Tháng thanh niên”, “Tháng 3 biên giới” với phong trào thi đua đơn vị, thực hiện tốt việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhân dịp các ngày lễ tết, Đơn vị phối hợp cùng các chi đoàn địa phương giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với sự tham gia của nhiều đoàn viên thanh niên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng cùng với người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng cùng với người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng.

Không những vậy, Đồn còn chủ động phối hợp với đoàn 3 xã địa bàn tổ chức tổng dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm liệt sỹ, phát quang đường giao thông nông thôn được 4 lần với 43 đoàn viên thanh niên tham gia. Đơn vị duy trì nghiêm phong trào Chiến sĩ biên phòng viết, tổ chức sinh nhật cho 12 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm; cảnh quan môi trường tiếp tục được đầu tư duy trì bảo đảm xanh - sạch - đẹp.

Đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện Công trình “Tuyến đường hoa biên giới”.

Đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện Công trình “Tuyến đường hoa biên giới”.

Hiện nay, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng đang triển khai hiệu quả Mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ”; năm vừa qua, Đơn vị đã tổ chức 21 lần là 21 địa chỉ với 192 ngày công tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà ở. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Hưng Hà tổ chức thực hiện Công trình “Tuyến đường hoa biên giới” có tới 100 cây phượng và 80 cây hoàng yến được trồng mới trên đoạn đường dài hơn 2km, dọc theo đường 831 D từ Nhà văn hóa ấp Sông Trăng đến đường tuần tra biên giới.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” năm 2024 được Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức thành công.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” năm 2024 được Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức thành công.

Ngày 20/1/2024, Đồn tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới” tặng 100 phần quà cho người dân trên địa bàn, 10 phần quà của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, 6 phần quà nâng bước em tới trường với tổng giá trị 58 triệu đồng. Cũng như mọi năm, Đơn vị còn chủ động phối hợp với UBMTTQVN và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức Chương trình “Tết quân dân” gói bánh chưng, bánh tét đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nghèo ở khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết.

Đồn Biên phòng Sông Trăng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia - Ảnh 1

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng lại là niềm vui lớn của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng lại là niềm vui lớn của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ có sự đóng góp quan trọng của Đồn Biên phòng Sông Trăng trong công tác tham mưu và phối hợp với UBND 3 xã biên giới trên địa bàn thì Ngày hội Biên phòng toàn dân năm vừa qua đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ. Chương trình đã trao tặng 23 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 1 tỷ 150 triệu đồng, 2 căn nhà Mái ấm trên biên giới với tổng trị giá 120 triệu đồng; tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 50 triệu đồng...

Buổi lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Buổi lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đồn Biên phòng Sông Trăng luôn chủ động trong mọi tình huống, đưa ra những kế hoạch sát với thực tế và tích cực phối hợp cùng các lực lượng của địa phương tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quản lý; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ việc tại khu vực biên giới. Mới đây, vào giữa tháng 12/2023, cán bộ, chiến sĩ của Đồn phối hợp với Công an huyện Tân Hưng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 1.341 kg pháo nổ với mục đích dùng trong dịp Tết được đưa từ biên giới vào nội địa.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng kiểm tra cẩn thận hàng hóa qua lại tại Cửa khẩu phụ Tân Hưng.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng kiểm tra cẩn thận hàng hóa qua lại tại Cửa khẩu phụ Tân Hưng.

Trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán 2024 sắp đến gần, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, Đơn vị còn tích cực đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, góp phần hạn chế nguy cơ lây truyền các loại dịch cúm gia cầm vào địa bàn.

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm độc lực cao A (H5N1), ngay từ đầu năm mới 2024, Trạm kiểm soát biên phòng Tân Hưng – Đồn Biên phòng Sông Trăng đã phân công 2 cán bộ túc trực và thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quản lý người, phương tiện qua lại biên giới đảm bảo đúng theo quy định. Từ đây, nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới vào địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chủ động các biện pháp phòng, chống cúm A (H5N1).

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chủ động các biện pháp phòng, chống cúm A (H5N1).

Bên cạnh hoạt động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Sông Trăng còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho người dân sinh sống trên tuyến biên giới về cách nhận biết, biện pháp phòng, chống cúm A (H5N1) theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Sông Trăng xác định công tác tuyên truyền đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị hai bên biên giới - nước ta và nước bạn Campuchia. Trong đó, hai bên tổ chức nhiều buổi hội đàm, phối hợp tuần tra chung khu vực biên giới, thực hiện các hoạt động giao lưu... góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới của 2 nước.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng, vương quốc Campuchia tuần tra song phương khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tiểu đoàn Bộ đội bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng, vương quốc Campuchia tuần tra song phương khu vực biên giới.

\Nổi bật là hoạt động Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tiểu đoàn Bộ đội Bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức hội đàm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai nước vào ngày 14/12/2023. Hai bên đánh giá thời gian qua, tình hình trên đoạn biên giới chung do hai đơn vị phụ trách quản lý ổn định; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên duy trì thực hiện tốt nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ biên giới.

Hay mới đây, nhằm tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là trong triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới do đơn vị phụ trách vào ngày 10/01/2024.

Ngày 10/01/2024, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới do đơn vị phụ trách.

Ngày 10/01/2024, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới do đơn vị phụ trách.

Hai bên đã tiến hành tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới đã được phân công. Kết quả, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không bị xê dịch; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước trong giữ gìn, bảo vệ tính nguyên vẹn của biên giới quốc gia.

Cùng với đó, hai bên trao đổi thông tin liên quan về tình hình xảy ra trên khu vực biên giới; thống nhất cùng nhau thường xuyên thông báo, trao đổi các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đẩy mạnh việc nắm tình hình và phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, tội phạm trên đoạn biên giới hai bên được giao quản lý chung.

Thanh Phong – Lê Tùng – Vũ Cừ/ VP ĐBSCL

Theo KT&ĐU

Từ khóa: