Sự kiện hot
4 năm trước

Hà Tĩnh: Gia hạn thi công dự án tượng đài, Quảng trường Mai Hắc Đế

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai Hắc Để, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (huyện Lộc Hà)

Ngày 18/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn số 1536/ UBND- XD về việc đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai Hắc Để, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế huyện Lộc Hà.

Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Văn bản số 300/UBND-QLDA ngày 11/3/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 544/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 17/3/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Lộc Hà kéo dài thời gian thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đến thờ Mai Hắc Đế, xây dựng tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế huyện Lộc Hà đến hết năm 2020 để làm cơ sở cho Chủ đầu tư tiếp tục huy động các nguồn vốn xã hội hóa và thực hiện đầu tư các hạng mục còn lại.

Tượng đài chưa thi công xong nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng
Tượng đài chưa thi công xong nhưng nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng

Bên cạnh đó tỉnh cũng giao cho UBND huyện Lộc Hà phải tích cực phối hợp với Quỹ Thiện tâm đầu tư - Tập đoàn Vingroup để thống nhất phương án tài trợ và hoàn thiện các điều kiện, thủ tục pháp lý có liên quan, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục tượng đài thứ 2, đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình vận động, kêu gọi xã hội hóa đầu tư từ các tổ chức, nhà hào tâm trong và ngoài tỉnh để thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.

Đến thời hạn nêu trên UBND huyện Lộc Hà phải chịu trách nhiệm gửi báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án (báo cáo rõ kết quả thực hiện dự án, đề xuất phương án xử lý trong trường hợp dự án chưa hoàn thành) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Liên quan đến dự án này, Báo Đời sống & Tiêu dùng đã có bài viết “Tượng đài quảng trường Mai Hắc Đế, Hà Tĩnh: Chưa làm xong đã xuống cấp”, phản ánh việc Công trình Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ Mai Hắc Để, xây dựng quảng trường và tượng đài vua Mai Hắc Đế dù được kỳ vọng là điểm nhấn đô thị để phát triển du lịch cho vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhưng suốt thời gian qua, vẫn dang dở, nhếch nhác và hoang tàn.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ - UBND ngày 5/2/2016 với tổng mức đầu tư 105,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

Trong đó, công trình đền thờ vua Mai Hắc Đế xây dựng trên diện tích 7.000 m2 tại xã Mai Phụ do Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phát tâm tài trợ đã hoàn thành. Hạng mục tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế trên diện tích 4,58 ha đã đã xây dựng phần tượng đài, móng bệ tượng thứ nhất và một số hạng mục khác, hiện còn thiếu phần đế và bệ tượng thứ hai.

Sau hơn 2 năm thi công, các hạng mục tượng đài và quảng trường của dự án vẫn còn dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Những hạng mục đã xây dựng bị xuống cấp hư hỏng, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác, không phát huy được hiệu quả như mong muốn của dự án.

Hệ thống bệ tượng đã có nhiều vết nứt, hệ thống bóng đèn được lắp xung quanh quảng trường phần lớn đều bị vỡ. Nắp cống thoát nước đã bị vỡ rất nhiều, đặc biệt hệ thống giao thông bị nứt nẻ,…

Diễm Phước
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: