Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 – Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Hòa chung không khí phấn khởi cùng với các đơn vị trong toàn quân và lực lượng Cảnh sát biển đang ra sức làm mọi công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Gần một tháng nay, bất cứ ngày nắng hay mưa, kể cả một số ngày nghỉ lễ Tết và thứ 7, chủ nhật, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang tất bật, khẩn trương làm mọi công tác chuẩn bị cho một mùa huấn luyện mới.

Trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, Hải đội 102 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 – Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới  - Ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 luyện tập điều lệnh đội ngũ.

Nổi bật là Hải đội 102 đã tổ chức 37 lượt tàu thuyền hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển với hơn 12.000 hải lý an toàn. Tiến hành kiểm tra 262 tàu, xử phạt 253 tàu với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 643 triệu đồng; xua đuổi 72 lượt; lập biên bản 09 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển nước ta; tuyên truyền pháp luật, IUU cho 120 lượt tàu cá với hơn 1.300 ngư dân của ta hoạt động trên biển. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Hải đội đã cứu nạn thành công 2 tàu cá, 1 thuyền thúng cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển đưa về bờ an toàn.

Trong công tác dân vận, Hải đội đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn tổ chức 40 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 14 nghìn người dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”. Qua các chương trình, Đơn vị đã trao tặng hơn 500 suất quà, 15 chiếc xe đạp, hơn 100 phao áo cá nhân, 400 cặp bánh chưng cho bà con ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên các địa bàn; tổng giá trị quà tặng trên 800 triệu đồng.

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 – Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới  - Ảnh 2

Hải đội 102 chuẩn bị các mô hình, học cụ huấn luyện.

Hải đội 102 chuẩn bị các mô hình, học cụ huấn luyện.

Đặc biệt trong công tác huấn luyện, Hải đội luôn dẫn đầu phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối” trong toàn BTL Vùng. Kết quả huấn luyện năm 2023 có 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện, qua kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 29,9% đạt loại giỏi, 59,1% đạt loại khá.

  Kết quả diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2023 đạt loại giỏi; tham gia Hội thi cán bộ Hải đội giỏi cấp BTL Vùng đạt 02 giải nhất, 02 giải ba; Hội thi cấp BTL Cảnh sát biển đạt 01 giải nhì, 01 giải ba toàn diện và 05 giải ngành; Hội thi tàu, xe tốt, Hội thao huấn luyện tàu đạt 01 giải 3 toàn diện, 01 đạt giải nhì xe tốt.

Với sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đã đạt được, năm 2023, Hải đội 102 đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng các danh hiệu: “Đơn vị quyết thắng”; Đơn vị văn hóa và “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 17 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 60 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến và hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ.

Mô hình học cụ tham gia Hội thi chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Hải đội 102.

Mô hình học cụ tham gia Hội thi chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Hải đội 102.

Vừa trở về sau khi đoạt giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi chuẩn bị huấn luyện năm 2024 cấp Bộ tư lệnh Vùng, Thiếu tá Nguyễn Doãn Hoàn – Hải đội trưởng Hải đội 102 cho biết, năm 2024, Hải đội 102 được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tin tưởng lựa chọn xây dựng đơn vị điểm Vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu“ cấp Hải đội trong toàn Lực lượng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lựa chọn xây dựng điểm về “huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật”. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 nhận thức rõ niềm vinh dự nhưng ai nấy đều cảm thấy rất lo lắng, trăn trở, luôn bàn bạc cùng nhau tìm cách để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao”.

 “Trước mắt chúng tôi tập trung tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 800 ngày 27/3/2023 của Đảng ủy CSB và Nghị quyết 523 ngày 04/5/2023 của Đảng ủy Vùng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”; thực hiện huấn luyện bám sát với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng CSB chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Năm nay, chúng tôi tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng huấn luyện”, Thiếu tá Nguyễn Doãn Hoàn cho biết thêm.

Hoạt động thông qua giáo án huấn luyện.

Hoạt động thông qua giáo án huấn luyện.

Thiếu tá Đào Văn Khánh – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội chia sẻ: “Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển luôn là nhiệm vụ nặng nề, nguy hiểm nhưng cũng vô cùng vinh quang. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn phải đối mặt với những khó khăn, phức tạp về điều kiện thời tiết, khí tượng, thủy văn; sự liều lĩnh cùng thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm. Song với bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí một lòng, tin tưởng rằng năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, kiên cường bám trụ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần giữ vững và tô thắm thêm truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”,xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng,Nhà nước và nhân dân.

Vũ Cừ - Văn Thiệu

Theo KT&ĐU

Từ khóa: