Sự kiện hot
Tag
29 kết quả

Tin tức về "quốc hội"

3 năm trước

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến công tác nhân sự để trình Quốc hội

Phiên họp thứ 54, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

3 năm trước

Hôm nay, Quốc hội bầu tân Chủ tịch nước

Hôm nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu tân Chủ tịch nước và sau đó tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.

3 năm trước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường của đất nước

Sáng 5/4, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3 năm trước

Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và Tổng Kiểm toán

Quốc hội tiếp tục dành cả ngày làm việc để kiện toàn hàng loạt chức danh Nhà nước tại Kỳ họp 11.

3 năm trước

Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước

Chiều 6/4, lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

3 năm trước

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Sáng 7/4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng...

3 năm trước

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Cuối phiên làm việc chiều 7/4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

khoảng 1 năm trước

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 23/5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022).

khoảng 1 năm trước

Hai dự án đường cao tốc Vành đai 3 và Vành đai 4 được Quốc Hội thông qua

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 TP.HCM trị giá 161.191 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Hai dự án đường cao tốc Vành đai 3 và Vành đai 4 được Quốc Hội thông qua

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 TP.HCM trị giá 161.191 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 82/2023/QH15 về việc điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ ngay từ đầu năm

Trong những tuần đầu năm 2023, phát hành trái phiếu chính phủ ghi nhận kết quả tích cực. Trong tuần 2/1 - 6/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức gọi thầu tại hai loại kỳ hạn 10 năm và 15 năm với giá trị chào thầu đều ở mức 3.000 tỷ đồng.

10 tháng trước

Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến cuối năm 2023

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

10 tháng trước

Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến cuối năm 2023

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

3 năm trước

Chùm ảnh: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, nhân dân.

khoảng 1 năm trước

Cần cấp bách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch

Chiều 21/4, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức cuộc họp về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

4 năm trước

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước

Phiên thảo luận được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

4 năm trước

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 15/6,Quốc hội tiếp tục tục thảo luận ở Hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

3 năm trước

Nhân dân phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng

Chiều 15-3, tại Hà Nội, phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc.

3 năm trước

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Hoàn thành chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 8/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

3 năm trước

Dấu ấn nhiệm kỳ Quốc hội XIV: Gắn bó mật thiết với dân và vì dân

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV luôn coi trọng nghiên cứu, đổi mới hoạt động, hình thức, biện pháp để mối liên hệ giữa cử tri và đại biểu ngày càng được khăng khít hơn, phù hợp với thực tiễn.

khoảng 1 năm trước

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), sẽ có hiệu lực từ 1/3/2023

Với 483/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi. Luật gồm 4 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

khoảng 1 năm trước

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), sẽ có hiệu lực từ 1/3/2023

Với 483/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi. Luật gồm 4 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

3 năm trước

Đảm bảo chất lượng nhân sự tốt nhất cho đất nước

Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cơ hội để mỗi công dân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

3 năm trước

Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội (QH), diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Vương Ðình Huệ.

3 năm trước

Chương trình hành động của ứng cử ĐBQH khóa XV - TSKH Phan Xuân Dũng

Trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, TSKS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và đưa kiến nghị, nguyện vọng của người dân đến với các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội.

2 năm trước

Áp lực nợ xấu lớn, nợ nhóm 5 tại nhà băng nào tăng mạnh nhất?

Tính đến cuối năm 2021, nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng so với đầu năm, trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng tốt. Đáng nói, nợ nhóm 5 tại một số ngân hàng tăng đột biến. Ở một diễn biến khác, NHNN đề xuất kéo dài nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu thêm 3 năm.

2 năm trước

Nguồn vốn rẻ “tiếp sức” doanh nghiệp

Hiện các nhà băng đang tích cực tung ra nhiều sản phẩm tín dụng hấp dẫn, dành riêng cho nhóm khách hàng là DNNVV có nhu cầu vay vốn phục hồi sản xuất sau dịch.

khoảng 1 năm trước

Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã khai mạc với nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.