Sự kiện hot
Tag
57 kết quả

Tin tức về "Thủ tướng Chính phủ"

3 năm trước

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày 05/6/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 789/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép.

3 năm trước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc

Ngày 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ký ban hành Công điện số 1102/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2 năm trước

Lập Tổ công tác chuẩn bị phương án đầu tư đường Vành đai 3, 4 TP.HCM

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2022; rà soát kỹ lưỡng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

2 năm trước

Khánh thành dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Chiều ngày 5/3, tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, dự án của ý Đảng, lòng dân, của trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, có hiệu quả trực tiếp cho vùng hưởng lợi hơn 384 nghìn ha thuộc địa bàn 5 tỉnh.

2 năm trước

Bảo đảm độc lập, tự chủ và cân đối về năng lượng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm độc lập, tự chủ và cân đối về năng lượng, không phụ thuộc vào bên ngoài; phải có kịch bản cho các vấn đề tình thế, đột xuất, bất ngờ.

2 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nâng tầm công tác thống kê để số liệu thực sự 'biết nói'

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thống kê toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người đứng đầu các cấp chính quyền phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê và trực tiếp chỉ đạo công tác này; phân tích, đánh giá và sử sụng hiệu quả để những số liệu thống kê thực sự "biết nói", chỉ đạo, điều hành bám sát thực tiễn, "nói có sách, mách có chứng"; góp phần đẩy mạnh xây dựng và ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, phục vụ phát triển nhanh, bền vững, bao trùm.

2 năm trước

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những biến chủng mới có thể xuất hiện

Phát biểu khai mạc phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ, nhưng nếu xuất hiện những biến chủng mới thì sẽ gặp khó khăn, bị động, bất ngờ, do đó, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

3 năm trước

Thủ tướng ra Công điện khẩn về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 2-12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch (PCD) bệnh Covid-19.

3 năm trước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hai chiến lược lớn, sớm có chính sách kích thích kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế; nghiên cứu sớm có chính sách kích thích kinh tế có hiệu quả, bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô phù hợp tình hình.

3 năm trước

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch là hành động thiết thực tri ân lực lượng tuyến đầu

Chiều 18/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện tiêu biểu lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc gặp mặt được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

2 năm trước

T&T Group hợp tác với Nhật Bản phát triển y tế chất lượng cao tại Việt Nam

Ngày 25/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao đổi một loạt biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu Nhật Bản trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục, môi trường và nông nghiệp.

2 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các dự án, công trình lớn, trọng điểm tại Khánh Hòa

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, đi thăm, khảo sát, kiểm tra tình hình triển khai một số dự án, công trình lớn, trọng điểm tại đây.

2 năm trước

Đại sứ Hoa Kỳ: Việt Nam góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển của khu vực sau đại dịch

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều ngày 30/3, Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper khẳng định Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam, tin tưởng chương trình hồi phục nhanh và phát triển bền vững của Việt Nam sẽ thành công, góp phần dẫn dắt quá trình phục hồi và phát triển kinh tế ở khu vực sau đại dịch.

2 năm trước

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Thái Lan tăng cường nhập khẩu, phân phối, đưa hàng hóa của Việt Nam đến với người tiêu dùng Thái Lan, phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng.

2 năm trước

SeABank lần thứ 6 nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt

Ngày 30/3/2022, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự được vinh danh tại lễ trao giải “Top 100 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt năm 2021” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ 6 SeABank nhận được giải thưởng danh giá này.

3 năm trước

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn phòng, chống Covid-19

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 15 tấn Chloramine từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế để cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19.

3 năm trước

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức, viên chức

Bộ Nội vụ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

3 năm trước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hỗ trợ tối đa TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách hỗ trợ kịp thời TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch.

2 năm trước

Sắp có quy định mới về phân lô, bán nền

Với việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở, Thủ tướng đã quyết định đơn giản hóa. Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa tại Nghị định sửa đổi, bổ sung dự kiến trình Chính phủ quý I năm nay.

2 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quảng Nam phải dùng nguồn vốn công để dẫn dắt, thu hút đầu tư tư nhân

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn Trung ương, tỉnh phải tự tạo ra những cơ hội thuận lợi mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư, phấn đấu mỗi 1 đồng vốn nhà nước bỏ ra phải thu hút thêm từ 4-5 đồng, thậm chí nhiều hơn từ xã hội để phát triển nhanh, bền vững, phát triển xanh.

2 năm trước

Thủ tướng khảo sát một số công trình, dự án lớn tại Ninh Thuận

Tiếp tục chương trình công tác tại Ninh Thuận, ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, khảo sát một số dự án, công trình lớn trên địa bàn tỉnh.

2 năm trước

Ninh Thuận cần biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành động lực, nguồn lực phát triển

Làm việc với tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ninh Thuận là mảnh đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt nhưng chưa phát huy thực sự hiệu quả, đúng tầm. Thời gian tới, tỉnh cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến thách thức thành cơ hội, biến các cơ hội thành động lực mới, nguồn lực mới, tạo cảm hứng mới, không gian mới cho sự phát triển, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

2 năm trước

Thống nhất quy hoạch tổng công suất nguồn điện quốc gia đến năm 2030 khoảng 146.000 MW

Dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW. So với phương án Bộ Công Thương trình vào tháng 3/2021 thì tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng 2.000 km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

2 năm trước

Dứt khoát không để khủng hoảng năng lượng, bảo đảm cung ứng đủ điện cả trước mắt và lâu dài

Sáng 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng điện, cấp than, khí cho sản xuất điện, bảo đảm cân đối lớn về năng lượng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng: Ổn định môi trường đầu tư và nhất quán chính sách để nhà đầu tư yên tâm

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cần phải ổn định môi trường đầu tư; trong đó, đặc biệt là sự nhất quán, ổn định chính sách để nhà đầu tư yên tâm.

khoảng 1 năm trước

Nước là tài nguyên chiến lược, cần bảo đảm công bằng, công lý trong giải quyết các vấn đề liên quan

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 nhóm giải pháp để thúc đẩy, nâng cao chất lượng nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, khai thác bền vững, hiệu quả và sử dụng nguồn tài nguyên nước liên quốc gia một cách công bằng, hài hòa, hợp lý, gắn kết, cùng có lợi, trên cơ sở tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương, bảo đảm công bằng, công lý trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nước.

khoảng 1 năm trước

Bản tin bất động sản 9/5: Thị trường BĐS rục rịch nguồn cung mới, báo tín hiệu tốt lành

Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay: Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; tâm điểm thị trường bất động sản đang dồn về phân khúc nào?; nở rộ bất động sản sân golf bắc miền Trung…

khoảng 1 năm trước

Đề xuất 4 giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đối với số vốn ngân sách Trung ương (NSTƯ) còn lại chưa phân bổ của một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất Chính phủ yêu cầu các cơ quan trên cam kết lộ trình giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều chỉnh ngay cho các dự án đầu tư công chuyển tiếp đủ điều kiện giao vốn.

khoảng 1 năm trước

Đề xuất 4 giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đối với số vốn ngân sách Trung ương (NSTƯ) còn lại chưa phân bổ của một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất Chính phủ yêu cầu các cơ quan trên cam kết lộ trình giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều chỉnh ngay cho các dự án đầu tư công chuyển tiếp đủ điều kiện giao vốn.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Những lựa chọn của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược

Trong bài phát biểu tại CSIS, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những lựa chọn của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược. Trước nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng.

3 năm trước

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Theo phân công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

3 năm trước

Từ 0h ngày 19/7, thực hiện giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7/2021 trong thời gian 14 ngày.

3 năm trước

Chính phủ yêu cầu không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê

Chiều 16/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 1081/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đang giãn cách theo Chỉ thị 16 chủ động quyết định về thời hạn thực hiện và không để người dân tự ý rời nơi đang thực hiện giãn cách để về quê.

2 năm trước

Thủ tướng: Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trong quý 2, tình hình phát triển kinh tế-xã hội cả nước hiệu quả, bền vững hơn.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Chiều ngày 14/5, theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Boston, bang Massachusetts.

khoảng 1 năm trước

Nghiên cứu sửa quy định về tiêm vaccine, quyết liệt thúc đẩy đầu tư công, phục hồi và phát triển KTXH

Trước tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục khởi sắc trên các lĩnh vực cho dù sức ép lạm phát rất lớn, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc để quyết liệt thúc đẩy chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời lắng nghe, điều chỉnh phù hợp các vấn đề nảy sinh.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ ở Nghệ An

Sáng 23/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số “địa chỉ đỏ” khác.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.

khoảng 1 năm trước

Chính phủ yêu cầu không siết chặt tín dụng bất hợp lý

Đó là yêu cầu trong Chỉ thị 13/CT-TTg mà Chính phủ vừa ban hành ngày 29.8 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tuy nhiên sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước.

khoảng 1 năm trước

Dự án hạ tầng KCN tại Cần Thơ với số vốn đầu tư 3.700 tỷ đồng được Chính phủ chấp thuận đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định của Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ.

khoảng 1 năm trước

Chỉ thị Thủ tướng Chính Phủ: đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

khoảng 1 năm trước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị về đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

khoảng 1 năm trước

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị về đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

khoảng 1 năm trước

Mộc Châu Milk và Vinamilk chính thức ra mắt và khởi công dự án tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu

Ngày 28/5, Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức ra mắt và khởi công dự án “TỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU” – hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, hiện đại gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao.

khoảng 1 năm trước

Mộc Châu Milk và Vinamilk chính thức ra mắt và khởi công dự án tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu

Ngày 28/5, Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chính thức ra mắt và khởi công dự án “TỔ HỢP THIÊN ĐƯỜNG SỮA MỘC CHÂU” – hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, hiện đại gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao.

khoảng 1 năm trước

Phục hồi vững chắc dù sức ép rất lớn

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 tiếp tục cho thấy khí thế phục hồi mạnh mẽ trên các lĩnh vực, trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu xấu đi và khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam là lớn hơn thuận lợi, thời cơ.

khoảng 1 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế thì không thể thiếu TTCK

TTCK là một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn) nói riêng và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung. Khi phát triển đến trình độ cao, TTCK có vai trò là "hàn thử biểu" của nền kinh tế.

khoảng 1 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế thì không thể thiếu TTCK

TTCK là một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính (thị trường tiền tệ, thị trường vốn) nói riêng và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói chung. Khi phát triển đến trình độ cao, TTCK có vai trò là "hàn thử biểu" của nền kinh tế.

khoảng 1 năm trước

Phấn đấu làm chủ hoàn toàn công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng, cao cả, có ý nghĩa vô cùng to lớn*

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

khoảng 1 năm trước

Sẽ khởi công thêm 4 sân bay mới vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023

4 địa phương gốm Sa Pa, Quảng Trị, Lai Châu, Phan Thiết được Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư để khởi công sân bay vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

khoảng 1 năm trước

6 giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm để bảo đảm tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

2 năm trước

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển KTXH

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động làm việc với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

khoảng 1 năm trước

Bản tin bất động sản 19/5: Quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại

26 dự án từ nay đến 2030 sẽ được TP Cao Bằng mời đầu tư; Bình Định ‘siết’ quản lý các dự án nhà ở xã hội; Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp Đề án phát triển đô thị thông minh... sẽ là những thông tin đang chú ý có trong bản tin hôm nay.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng chia sẻ khó khăn, yêu cầu nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí

Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí; các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và sự phát triển của báo chí cách mạng.

khoảng 1 năm trước

Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để thúc đẩy giải ngân đầu tư công mạnh hơn nữa

Để giải ngân lượng vốn đầu tư công rất lớn năm 2022, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về vấn đề này, đề cao hơn nữa trách nhiệm Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

khoảng 1 năm trước

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế và phát triển bền vững ở châu Á - Thái Bình Dương

Nhận lời mời của Lãnh đạo Cấp cao và Chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga vào ngày 7/9/2022 theo hình thức phát biểu ghi hình. Diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Putin, Chủ tịch Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai và phát biểu ghi hình của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob.

2 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

“Năm 2024 - năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tình hình tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023, Chính phủ xác định chủ đề: ‘Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững’ với tinh thần ‘Năm quyết tâm’ và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024.