Sự kiện hot
4 năm trước

Xe khách Văn Minh lập “bến lậu” ở Hà Tĩnh: Xử phạt nhiều trường hợp nhưng vi phạm vẫn ngang nhiên!

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện và Thanh tra Giao thông tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đã vào cuộc, xử lý tình trạng xe khách Văn Minh “lập bến lậu, vô tư đón trả khách trên quốc lộ” nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn như một sự thách thức pháp luật, thách thức cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Đã xử phạt nhiều trường hợp…

Liên quan đến tình trạng xe khách tuyến cố định Hà Tĩnh – Hà Nội mang tên Văn Minh lập “bến lậu”, biến làn đường dành cho xe thô sơ qua các văn phòng giao dịch, điểm bán vé ở quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh thành điểm dừng, đón trả khách, hàng hóa, gây mất an toàn giao thông, vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách… mà Báo Đời sống & Tiêu dùng đã phản ánh, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các xe khách theo báo chí phản ánh, nếu cung cấp được hình ảnh và video thì giao cho cán bộ, trong quá trình làm việc sẽ chú ý xử lý”.

Xe Văn Minh xếp thành một hàng dài trên quốc lộ 1A, trước điểm bán vé của công ty này tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đón khách, xếp dỡ hàng hóa tối 20/2
Xe Văn Minh xếp thành một hàng dài trên quốc lộ 1A, trước điểm bán vé của công ty này tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đón khách, xếp dỡ hàng hóa tối 20/2

Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết: “Quan điểm của Phòng CSGT Hà Tĩnh bố trí cán bộ tăng cường tuần tra kiểm soát, bên cạnh đó đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Riêng trong quý 1/2020, đơn vị đã xử lý 31 trường hợp, xử phạt 46,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 31 trường hợp”.

Ông Nguyễn Văn Mai - Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh khẳng định: “Việc nhà xe Văn Minh đón trả khách tại phòng vé là sai, chúng tôi đã từng xử lý nhiều lần, còn xe khách ở Hà Tĩnh chủ yếu hoạt động vào ban đêm và sáng sớm khi lực lượng làm thì họ dùng xe trung chuyển. Việc muốn xử lý dứt điểm cần sự vào cuộc đồng bộ mới xử lý triệt để được”.

Cảnh xe Văn Minh – BKS: 38B-008.74 dừng, đỗ trên quốc lộ 1A đoạn qua Đền Củi tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân chờ đón khách lên xe tối 20/2
Xe Văn Minh xếp thành một hàng dài trên quốc lộ 1A, trước điểm bán vé của công ty này tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đón khách, xếp dỡ hàng hóa tối 20/2

Thẩm quyền của Thanh tra Sở GTVT chỉ quản lý đường nội thị, còn lên các tuyến đường Quốc lộ thì phải Phòng CSGT mới làm được vì lực lượng của phòng CSGT rất đông. Ví dụ như Đội CSGT phía Bắc từ TP. Hà Tĩnh trở ra có mấy chục người, họ tuần tra kiểm tra liên tục. Cái khác nữa là thẩm quyền của công an được xử lý rất nhiều lỗi và có thể dừng xe, còn TTGT chỉ phạt khi xe dừng lại chứ xe đang chạy là không có thẩm quyền”, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Viết Trung - Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Trong kế hoạch cao điểm 90 của Công an Hồng Lĩnh, đây là một hành vi để tập trung xử lý. Vừa qua, chúng tôi đã xử lý 17 trường hợp dừng đón khách không đúng nơi quy định, tuy nhiên chỉ hạn chế được một phần’’.

Xe Văn Minh dừng trên quốc lộ 1A, trước điểm bán vé của công ty này tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đón khách, xếp dỡ hàng hóa sáng 21/2
Xe Văn Minh xếp thành một hàng dài trên quốc lộ 1A, trước điểm bán vé của công ty này tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà đón khách, xếp dỡ hàng hóa tối 20/2

“Công an thị xã Hồng Lĩnh có lực lượng Cảnh sát trật tự, nhưng lực lượng này chỉ có 4 đồng chí nằm trong đội giao thông nên việc xử lý vẫn chưa dứt điểm được, mặc dù Trưởng Công an thị xã đã chỉ đạo rất quyết liệt. Mặt khác, còn có lý do khách quan do bến xe nằm ở phía ngoài khu vực trung tâm, hầu như các điểm dừng đón xe trên tuyến quốc lộ, mà việc xử lý dừng trên quốc lộ thì thẩm quyền về lực lượng CSGT thuộc chức năng của phòng CSGT”, Thượng tá Trung cho biết…

… Nhưng vi phạm vẫn ngang nhiên tái diễn

Mặc dù trong suốt thời gian qua báo chí phản ánh vi phạm, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông đưa ra những kế hoạch, kết quả xử lý nhưng tình trạng vi phạm của xe khách Văn Minh vẫn tái diễn như một sự “thách thức pháp luật”!

Theo đó, ghi nhận của phóng viên lúc 21h39 phút ngày 20/2, tại phòng vé cạnh quốc lộ 1A ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, xe khách mang biển số: 38B-011.81, 38B-007.27, 38B-008.74, 38B-002.28 của nhà xe Văn Minh vẫn tiếp tục dừng, đỗ đón khách và bốc xếp hàng hóa lên xe trước phòng vé.

Điều đáng nói, không chỉ đón khách tại các “bến lậu” có sẵn, mà xe Văn Minh còn dừng chờ đón khách lên xe dọc tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể lúc 22h28 ngày 20/2, xe khách mang biển kiểm soát 38B-008.74 dừng xe trước nhà hàng Toàn Lân, thôn 2 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chờ khách, khoảng 3 phút sau một người phụ nữ đến giao hành lý cho nhân viên nhà xe rồi bước lên xe.

Tiếp đó, sáng 21/2, tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà xe khách Văn Minh mang BKS 38B-012.42, ngang nhiên dừng, đỗ đón khách, chiếm hết một phần đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Điều dư luận thắc mắc là tình trạng trên cũng diễn ra một cách công khai trước các phòng vé thuộc địa phận thị trấn Can Lộc, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân cả ngày lẫn đêm, theo khung giờ cố định… nhưng trên thực tế, không hề có lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự hay Thanh tra giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý… Chính điều này khiến việc vi phạm lại tái diễn, thậm chí tái diễn công khai và coi thường quy định hơn!

Khi nào tình trạng vi phạm của xe khách Văn Minh mới chấm dứt? Đề nghị các cơ quan chức năng Hà Tĩnh gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và Công an địa phương quyết liệt xử lý vi phạm trên.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin vụ việc!

Phương Nam
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: