Sự kiện hot
12 năm trước

14 DN xăng dầu bị tước giấy phép

Ngày 5/3, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, có 14 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước đã bị tước giấy phép do vi phạm các hoạt động về kinh doanh xăng dầu, trong đó chủ yếu do vi phạm chất lượng và bán lẻ không đúng quy định.

Ngày 5/3, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, có 14 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước đã bị tước giấy phép do vi phạm các hoạt động về kinh doanh xăng dầu, trong đó chủ yếu do vi phạm chất lượng và bán lẻ không đúng quy định.

Còn theo ông Nguyễn Văn Quyền, vụ trưởng vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), thời gian gần đây, bộ có nhận được thông tin một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều địa phương khác nhau như Đà Nẵng, Đăk Lăk, Huế, phía tây Hà Nội... xin tạm dừng bán hàng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng.

Dù thừa nhận những hiện tượng này có phần giống tình hình đứt nguồn cục bộ đầu năm 2011, song ông Quyền cho rằng chỉ là những dấu hiệu ban đầu chứ căng thẳng như vậy khó có thể lặp lại. Đồng thời, ông Quyền cũng nhấn mạnh, việc nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối có giảm nhưng xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ giảm chứ không phải vì dự trữ lưu thông ít đi.

Trước kiến nghị tăng giá bán lẻ của một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu mới đây, ông Quyền nói rằng các doanh nghiệp phản ánh giá cơ sở đã cao hơn giá bán lẻ, và bộ Công thương sẽ sớm bàn thảo với bộ Tài chính.

Theo SGTT


Từ khóa: