Sự kiện hot
11 năm trước

2 học sinh chết đuối trong ngày họp lớp

Ngày 21-11, ông Cao Văn Thơm, Trưởng Công an xã Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh lớp 10 Trường PTTH Hòa Bình bị chết đuối tại bãi biển Trung Lương (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Ngày 21-11, ông Cao Văn Thơm, Trưởng Công an xã Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh lớp 10 Trường PTTH Hòa Bình bị chết đuối tại bãi biển Trung Lương (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát).

Nạn nhân là em Lê Đức Thế và Nguyễn Thế Nhân, cùng trú tại thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn.


Bãi biển nơi 2 học sinh gặp nạn

Em Nguyễn Thị Quyên, người chứng kiến vụ việc trên, cho biết sáng ngày 20-11, nhóm bạn học cùng lớp cũ thời còn học ở bậc THCS gồm 20 người rủ nhau xuống bãi biển Trung Lương chơi.

Đến 10 giờ sáng, 4 bạn gồm: Lê Đức Thế, Nguyễn Thế Nhân, Lê Bá Phước và Đỗ Quốc Vũ cùng lội xuống biển tắm. Tắm được một lúc thì Nhân bị sụp vào hố nước sâu nên kêu cứu, lập tức 3 người đang tắm gần đó lao ra cứu.

Tuy nhiên, do không biết bơi nên Thế và Vũ cũng sụp hố nước sâu. Sau khi kéo được Vũ vào bờ, Phước bơi ra cứu tiếp 2 bạn còn lại nhưng đã muộn vì cả 2 đều bị chìm sâu dưới nước.


Gia đình chuẩn bị làm đám tang em Thế

“Chúng em vừa khóc, vừa kêu cứu. Thấy vậy, người dân sống chung quanh khu vực kéo đến tìm giúp nhưng mãi đến chiều tối mới vớt được xác 2 bạn”, Quyên thút thít kể lại.

A.Tú
theo NLĐ

Từ khóa: