Sự kiện hot
12 năm trước

3 chị em ruột chết thảm sau nhà

Vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra vào chiều ngày 6/3, sau khi tan học, 3 chị em trú ở xóm Trung Hải (Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ra hồ tôm sau nhà bắt ốc, chẳng may bị nước cuốn xuống cống.

Vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra vào chiều ngày 6/3, sau khi tan học, 3 chị em trú ở xóm Trung Hải (Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ra hồ tôm sau nhà bắt ốc, chẳng may bị nước cuốn xuống cống.

3 chị em ruột tử nạn là em Nguyễn Thị Chinh, lớp 9, Nguyễn Thị Thúy, lớp 6 (Trường PTCS Kỳ Hải) và em Nguyễn Tiến Phi, lớp 4, Trường tiểu học Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Hàng xóm láng giềng và những em học sinh đến đưa tiễn 3 chị em. (Ảnh: Thùy Vy)

Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh cho biết, sau khi trở về từ trường, 3 chị em Chinh, Thúy và Phi cùng rủ nhau ra hồ tôm phía sau nhà bắt ốc bán kiếm tiền.

Mặc dù nước trong hồ không lớn, nhưng hồ tôm của phía sau nhà 3 em có một con lạch chạy qua, nước chảy xiết, nhiều khả năng 3 em bị sa chân vào cống và chết đuối.


Khu vực xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Theo thầy Sum, sáng nay (7/3), sau khi nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Anh, lãnh đạo hai trường nơi các em theo học đã đến thăm, chia sẽ mất mát đau thương của gia đình 3 học sinh nói trên.

Được biết, gia đình 3 em gặp nạn rất hoàn cảnh, người bố hiện đang làm thuê tại đảo Phú Quốc, hiện đang trên đường về chịu tang con.

Duy Quang
Theo Vietnamnet

Từ khóa: