Sự kiện hot
12 năm trước

3 cơ quan xếp hạng lớn nhất thế giới bị điều tra

Cơ quan giám sát thị trường châu Âu đang điều tra liệu phương pháp đánh giá các ngân hàng của 3 hãng xếp hạng lớn có minh bạch và chặt chẽ không.

Cơ quan giám sát thị trường châu Âu đang điều tra liệu phương pháp đánh giá các ngân hàng của 3 hãng xếp hạng lớn có minh bạch và chặt chẽ không.

Cơ quan Chứng khoán và các thị trường châu Âu (ESMA) bắt đầu điều tra đối với Standard & Poor's (S&P), Fitch và Moody's. Đợt điều tra dự kiến kết thúc vào cuối năm nay.

Chủ tịch ESMA Steven Maijoor cho tờ Financial Times hay, việc hạ xếp hạng tín nhiệm hàng loạt, ví dụ như Moody's hạ xếp hạng 15 ngân hàng toàn cầu tháng trước đã làm dấy lên hoài nghi liệu những dữ liệu phân tích của các cơ quan xếp hạng có đầy đủ hay không.

Hiện các hãng xếp hạng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Để thoát khỏi sự lệ thuộc vào các cơ quan đánh giá tín nhiệm của Mỹ, Ủy ban châu Âu (EC) đã lập ra ESMA nhằm giám sát các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Nhiệm vụ của ESMA là theo dõi việc đăng ký hoạt động của các cơ quan xếp hạng tín nhiệm và giám sát hàng ngày đối với các cơ quan này.

ESMA sẽ có quyền đình chỉ hoặc ngừng sử dụng tạm thời xếp hạng tín nhiệm của các cơ quan mình phụ trách nếu các cơ quan này vi phạm quy định của EU. ESMA cũng có quyền đề nghị EC phạt các cơ quan xếp hạng tín nhiệm nếu họ cố ý hoặc vô tình vi phạm quy định của EU.

Theo Vietnamnet,  Gafin/Reuters

Từ khóa: