Sự kiện hot
12 năm trước

6 ngày, tạm giữ gần 3 tấn thịt bẩn

Từ 24 - 29.7, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 26 vụ vận chuyển thịt gia súc gia cầm bẩn từ các tỉnh về TP.HCM. Tang vật vi phạm tạm giữ gần 3 tấn thịt, phụ phẩm heo; thịt, phụ phẩm bò; thịt gia cầm và 30.950 trứng gia cầm do không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ, 1 tấn da trâu bò, 2 con bò sống... Nhiều lô thịt bẩn đã bốc mùi hôi thối, phân hủy.

Từ 24 - 29.7, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện 26 vụ vận chuyển thịt gia súc gia cầm bẩn từ các tỉnh về TP.HCM. Tang vật vi phạm tạm giữ gần 3 tấn thịt, phụ phẩm heo; thịt, phụ phẩm bò; thịt gia cầm và 30.950 trứng gia cầm do không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ, 1 tấn da trâu bò, 2 con bò sống... Nhiều lô thịt bẩn đã bốc mùi hôi thối, phân hủy.

Tang vật thịt, phụ phẩm gia súc, gia cầm bẩn bị phát hiện trên đường đưa về TP.HCM
 - Ảnh: Do trạm kiểm dịch Thủ Đức cung cấp

Một số vụ vi phạm điển hình như ông Nguyễn Văn Kiều (47 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe tải BS 60M-5734 vận chuyển 29.700 trứng vịt không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch... bị xử lý tiêu hủy lô hàng.

Xe ô tô khách BS 43H-2052 do ông Trần Văn Công (42 tuổi, ngụ Đà Nẵng) vận chuyển 150 kg da, mỡ heo hôi thối. Xe đông lạnh BS 57L-9926 của ông Trần Như Khanh (47 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) vận chuyển 430 kg thịt, phụ phẩm bò có hành vi trốn tránh kiểm dịch.

Xe máy 54V3 - 7886 do Hoàng Đình Nghĩa (21 tuổi, ngụ Bình Dương) vận chuyển 100 kg tai heo bốc mùi hôi. Xe tải BS 60V-8943 do ông Nguyễn Thanh Lăng (48 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển hơn nửa tấn thịt gà không giấy chứng nhận kiểm dịch. Xe tải BS 60V-1780 do ông Nguyễn Đức Tân (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) vận chuyển 1 tấn da trâu bò không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Hoàng Việt
Theo Thanhnien

Từ khóa: