Sự kiện hot
11 năm trước

60 ca nhiễm HIV mới trong nửa đầu năm 2013 ở Đà Nẵng

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng phát hiện 60 ca nhiễm HIV mới, trong lúc đó tệ nạn mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp.

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng phát hiện 60 ca nhiễm HIV mới, trong lúc đó tệ nạn mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp.

Đó là số liệu công bố tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 của UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào sáng ngày 31/7.

Theo số liệu, trong 6 tháng đầu năm 2013, Đà Nẵng phát hiện 60 ca nhiễm HIV mới, tăng 14 ca (30,4%) so với cùng kỳ năm trước; có 19 trường hợp chuyển AIDS và 6 trường hợp tử vong.

Tính đến ngày 30/6/2013, trên địa bàn Đà Nẵng có 1.619 ca nhiễm HIV được phát hiện; trong đó 704 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 406 trường hợp đã tử vong. Có 912 người nhiễm HIV là người Đà Nẵng; trong đó 587 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, 381 trường hợp đã tử vong và hiện còn 531 người nhiễm HIV đang sống trên địa bàn thành phố.

Điều đáng nói, số ca nhiễm HIV mới được phát hiện ở Đà Nẵng trải đều 7/8 quận, huyện. Trong đó nhiều nhất là quận Liên Chiểu (nơi có nhiều công nhân, sinh viên lưu trú) với 9 ca và Thanh Khê với 8 ca.


Gái mại dâm cũng là đối tượng lây truyền HIV cao. Ảnh Đ.H

Số trường hợp phát hiện nhiễm HIV mới là người ngoại tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao (30 trường hợp, chiếm 50%). Qua phân tích cho thấy, lây nhiễm HIV chủ yếu vẫn tập trung ở độ tuổi từ 30-39 tuổi (50%) và 20-29 tuổi (26,7%); nguy cơ lây truyền chủ yếu vẫn qua đường tình dục không an toàn (chiếm 88,3%), tỷ lệ nam 63,3%.

Trong lúc đó, tệ nạn mại dâm ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi. Trong 6 tháng đầu năm, Đội Kiểm tra liên ngành về văn hóa xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm TP Đà Nẵng và các quận, huyện đã tổ chức kiểm tra 695 cơ sở, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng. Công an các quận, huyện triệt phá 6 vụ mại dâm gồm 17 đối tượng…

Đức Hoàng
theo GĐ&XH

Từ khóa: