Sự kiện hot
10 năm trước

An Giang: Phát hiện tàng trữ pháo nổ để bán dịp Tết

Trong ngày 24 và 25/1, Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh tàng trữ pháo nổ để bán trong dịp Tết Giáp Ngọ.


Pháo nhập lậu. (Ảnh: TTXVN)

Qua kiểm tra cơ sở dịch vụ Internet của ông Phạm Tiến Thống (ở tổ 1, khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên), lực lượng kiểm tra đã phát hiện trong nhà tàng trữ trái phép nhiều loại pháo mang nhãn hiệu Trung Quốc, gồm 80 viên pháo trái banh dạng đốt nổ; 55 hộp pháo dạng diêm quẹt nổ, 30 cây pháo hoa, 7 hộp pháo dạng đập nổ.

Đoàn kiểm tra tạm giữ số pháo trên để phục vụ công tác điều tra. Ông Thống khai nhận, số pháo trên do gia đình trực tiếp qua Campuchia mua về để bán lại.

Tại điểm mua buôn bán của bà Phan Thị Tuyền (57 tuổi, ở tổ 7, khóm 1, thị trấn Chi Lăng) cũng phát hiện trong nhà có chứa nhiều loại pháo nhãn hiệu Trung Quốc, gồm 48 hộp pháo dạng đập nổ, 30 cây pháo hoa, 12 viên pháo dạng giật nổ và 4 hộp pháo dạng đốt nổ.

Bà Tuyền khai nhận, số pháo trên do con của bà mua từ Campuchia về để bán trong dịp Tết, bà mới bán được số ít trong mấy ngày qua.

Công an huyện Tịnh Biên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Vương Thoại Trung
theo TTXVN

Từ khóa: