Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc bộ duy trì mát mẻ, Nam bộ giảm mưa dông

Tại Bắc bộ, rãnh mây dông có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Đông Nam tiếp tục gây mưa cho toàn miền, phổ biến nhiệt độ đạt 31 – 34 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ gió Tây Nam suy yếu, nhiệt độ dao động trong khoảng 26 – 33 độ C.


Ảnh minh họa.

Hôm nay (7/8), trên toàn khu vực Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa dông vẫn tiếp diễn trên diện rộng, nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ban ngày có lúc trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 34 độ C.

Miền Trung, thời tiết khá nhiều mây, mưa dông vẫn xuất hiện rải rác và thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nền nhiệt giữ ở mức ổn định 32 – 35 độ C.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ đang tạm thời suy yếu, mưa sẽ giảm cả và diện và lượng. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn trong ngưỡng mát mẻ, dễ chịu. Tại khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 26 - 29 độ C, còn tại Nam Bộ ban ngày hửng chút nắng nhẹ nên có nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 - 33 độ C.

Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng chung cấp gió 4 – 5, sóng biển cao trên 2m, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 – 10km yrong mưa.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 07/8 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và vùng ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây dựng

Từ khóa: