Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc Bộ lạnh tăng cường, Nam Bộ triều cường xuống chậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động; có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.


Triều cường gây ngập tại Bình Dương. (Nguồn: TTXVN)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ xuống dần nhưng còn ở mức cao, trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy triều cường đều ở mức xấp xỉ và vượt mức báo động 3, đến ngày chủ nhật đỉnh chiều buổi tối vẫn cao khoảng 1m43, dự báo sẽ còn khoảng 6 lần triều cường lên xuống, đề phòng nguy cơ ngập sâu vẫn có thể xảy ra ở các vùng trũng thấp khác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay (6/12) sẽ có thêm không khí lạnh tăng cường xuống nhưng chủ yếu duy trì tiết trời hanh khô, ban ngày trời vẫn nắng ấm với mức nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 6/12 như sau, phía Tây Bắc bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, phía nam có nơi 18-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày mai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía nam 23-26 độ C, cao nhất từ 24-27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Lý Thanh Hương
theo TTXVN

Từ khóa: