Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc bộ tăng nhiệt, Trung bộ vượt ngưỡng 39 độ

Khối khí mát cuối mùa suy yếu nhanh, trong khi vùng thấp phía Tây phát triển mạnh trở lại, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt tăng thêm 2 – 3 độ, đạt mức 33 – 35 độ C, trời oi nóng. Nam bộ, ban ngày trời nắng nhiều, chiều tối xuất hiện mưa dông, nhiệt độ từ 33 – 36 độ C.


Ảnh minh họa.

Vùng thấp phía Tây phát triển mạnh mẽ trở lại trong ngày 13/5, nhiệt độ miền Bắc tăng thêm 2 – 3 độ C. Phía Tây Bắc bộ nhiệt độ phổ biến 34 – 35 độ C, phía Đông Bắc bộ và Hà Nội trời nhiều mây, oi nóng, mức nhiệt đạt 33 – 35 độ C.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ và mở rộng dần ra khu vực Bắc Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết Nam bộ, ban ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ 33 – 36 độ C, chiều tối có mưa, nhiệt độ giảm còn 29 độ C, có thể đi kèm lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Ngoài khơi, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, biển yên ả.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 13/5 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 35 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 35 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây Dựng

Từ khóa: