Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có thể có mưa tuyết

Trong ngày hôm nay (20/2), khu vực Bắc Bộ và Hà Nội phổ biến hình thái thời tiết rét đậm về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, riêng vùng núi cao cần đề phòng băng giá.


Tuyết phủ trắng gốc cây trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Dự kiến, hình thái thời tiết như trên sẽ duy trì đến ngày 23/2. Sang đến ngày 24/2, các khu vực này có khả năng có mưa phùn và sương mù trong cả ngày, trời rét đậm.

Cũng theo báo cáo quan trắc của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương vào lúc 6 giờ ngày 20/2, nhiệt độ đo được của khu vực Hà Đông (Hà Nội) là 9.9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ C; Sơn La 6,9 độ C; Điện Biên 10 độ C; Lai Châu 7 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11, có nơi dưới 5 độ C, cao nhất từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc mạnh cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi dưới 5 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, phía Nam 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25, phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thu Phương
theo TTXVN

Từ khóa: