Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng gay gắt, vượt ngưỡng 38 độ

Do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh thấp kết hợp với hoạt động của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (12/08), Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến ở mức cao từ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.


Ảnh minh họa.

Rãnh thấp kết hợp với gió phơn khô nóng hoạt động mạnh gây ra nắng nóng lan rộng từ vùng núi phía Bắc tới tận Ninh Thuận với nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao 35 – 37 độ C, thậm chí ngoài trời mức nhiệt còn trên 39 độ C.

Tại vùng Nam đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nắng lên từ rất sớm, cường độ nắng gay gắt kéo dài đến trưa, chiều. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 – 36 độ, có nơi xấp xỉ 37 độ. Tuy nhiên từ tối nay, thời tiết trên toàn miền Bắc có sự chuyển biển, nguyên nhân là do rãnh thấp gây mưa hoạt động trở lại khiến trời chuyển nhiều mây, mưa dông xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Trung Bộ, nắng nóng nhiệt cao duy trì suốt cả ngày, không khí khô nóng, bỏng rát, độ ẩm duy trì ở mức rất thấp dưới 45%, nhiệt độ dao động từ 35 – 37 độ, một số nơi do yếu tố địa hình có thể lên đến 38 độ.

Tây Nguyên và Nam bộ, gió mùa Tây Nam vẫn tạm thời suy yếu, mưa dông chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm, nhiệt độ giữ ở mức ổn định từ 30 – 35 độ C.

Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, gió duy trì cấp 4 – 5, độ cao sóng dưới 2m, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 12/8 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng vùng núi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây dựng

Từ khóa: