Sự kiện hot
10 năm trước

Bắc bộ, Trung bộ nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, nắng chói chang từ sớm, trời quang mây, nền nhiệt cao phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển Trung bộ duy trì mức nhiệt 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ.


Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc nhiệt độ phổ biến 35 – 38 độ C; các điểm như: Mường Lay, Mường La,Yên Châu đạt 39 độ, độ ẩm dưới 50%, trời khô nóng.

Khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội, từ sớm nắng đã chói chang, tới trưa nắng và nhiệt gia tăng rất nhanh về cường độ đẩy nhiệt độ lên mức 34 – 37 độ C.

Miền Trung là tâm điểm của nắng nóng, càng về trưa nắng càng mạnh, nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C, nóng hầm hập suốt cả ngày.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 34 – 37 độ C. Dự báo trong hai ngày tới nhiệt độ toàn miền sẽ dịu bớt ở mức 32 – 34 độ C.

Gió Nam mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 – 8 gây ra thời tiết xấu tại vùng biển Vịnh Bắc bộ. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió cấp 4, độ cao sóng dưới 1m50, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các tàu thuyền ra khơi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 15/5 như sau:

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây Dựng

Từ khóa: