Sự kiện hot
11 năm trước

Bắc Kinh nới lỏng visa cho hành khách từ 45 nước

Giới chức thủ đô Bắc Kinh ngày 6/12 cho biết, Trung Quốc sẽ cho phép những hành khách từ 45 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Canada và tất cả các nước thành viên EU, quá cảnh ở sân bay nước này có 72 tiếng đi lại ở Bắc Kinh mà không cần thị thực kể từ tháng tới.

Giới chức thủ đô Bắc Kinh ngày 6/12 cho biết, Trung Quốc sẽ cho phép những hành khách từ 45 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Canada và tất cả các nước thành viên EU, quá cảnh ở sân bay nước này có 72 tiếng đi lại ở Bắc Kinh mà không cần thị thực kể từ tháng tới.

Cục Du lịch Trung Quốc cho biết động thái nêu trên là "nhằm thúc đẩy tốc độ phát triển của ngành du lịch cũng như mang đến cơ hội giao lưu văn hóa cho mọi người."

Chính sách trên chỉ áp dụng cho những hành khách quá cảnh ở Trung Quốc rồi sang nước thứ ba và không cho những người đáp chuyến bay trở về.

Những nước được ưu tiên chính sách trên bao gồm Mỹ, Canada, các quốc gia thuộc EU, Brazil, Argentina, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE.

Kể từ tháng 1/2013, chính sách nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, hành khách có thể sẽ bị phạt nếu không thực hiện đúng những quy định.

Hiện thành phố Thượng Hải của Trung Quốc cũng cho khách nước ngoài quá cảnh ở đây trong 48 tiếng, ưu tiên khách tới từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước EU.

Những hành khách khác đến Trung Quốc, không thuộc dạng ưu tiên trên, sẽ phải quá cảnh ở sân bay.

Sân bay Bắc Kinh là sân bay nhộn nhịp thứ hai thế giới, khi đã có 47 triệu khách đến trong bảy tháng đầu năm nay./.

Theo Vietnam+

Từ khóa: