Sự kiện hot
5 năm trước

Bãi tập kết cát trái phép ở Đà Nẵng: Biết sai nhưng vẫn làm?

Mặc dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND phường Hòa Qúy (quận Ngũ Hành Sơn), vẫn đồng ý cho Công đoàn cơ sở của phường này ký hợp đồng cho mượn mặt bằng trị giá 200 triệu đồng, biết là sai nhưng vẫn làm…

Mập mờ “đánh lận con đen”?

“Căn cứ theo thông báo của UBND Quận về quản lý khu đất trống, năm 2016 khoản đất trống rất là nhiều, ô nhiễm môi trường, dự án chậm triển khai, theo tờ trình của công ty Vicosimex, phường có đề xuất, quận có kiểm tra, đồng ý bằng miệng thôi và thống nhất cho công ty Vicosimex sử dụng tạm khu đất trống đã đề xuất, cũng không có hợp đồng cho thuê đất, chỉ nói miệng vậy thôi rồi họ ủng hộ vào quỹ sinh hoạt của công đoàn phường” – đó là khẳng định của ông Huỳnh Kim – Chủ tịch UBND phường Hòa Quý trước câu hỏi: Tại sao xưởng rửa cát quy mô 15000 m2 của công ty Vicosimex nằm trong đất dự án lại không được đưa vào danh sách những điểm sai phạm cần xử lý?

Hình ảnh thực tế tại xưởng rửa cát của công ty Vicosimex
Hình ảnh thực tế tại xưởng rửa cát của công ty Vicosimex

Theo tìm hiểu của phóng viên, cái gọi là “đồng ý bằng miệng thôi” đó thực chất lại là một bản hợp đồng cho mượn đất trị giá 200 triệu đồng được Công đoàn cơ sở cơ quan phường Hòa Quý và công ty Vicosimex ký ngày 20 tháng 5 năm 2016 và “căn cứ theo thông báo của quận” mà ông Kim đã nói ở trên chính là thông báo số 32/TB-VP, Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp UBND quận thường kỳ tháng 2 năm 2017, của quận Ngũ Hành Sơn, ngày 15 tháng 2 năm 2017. Trong đó, theo mục 14 của thông báo “UBND quận thống nhất phân quyền cho UBND các phường chịu trách nhiệm quản lý các lô đất trống trên địa bàn phường”, ra đời sau hợp đồng trên gần 9 tháng.

Theo lời của ông Kim thì dự án chậm triển khai là có thật; ô nhiễm môi trường là có thật, nhưng căn cứ theo thông báo của quận; “đồng ý bằng miệng thôi” và không có hợp đồng cho thuê đất lại không thật. Vậy việc cung cấp thông tin không chính xác, làm cho đúng sai, thật giả lẫn lộn khó phân biệt phải chăng là để lừa gạt người dân?

Biết sai nhưng vẫn làm?

Sau khi xem hợp đồng cho mượn đất mà phóng viên được ông Nguyễn Văn Thăng (Giám đốc mỏ của công ty Vicosimex) cung cấp, ông Ngô Thanh Trà – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết: “Về phía phường thì không có thẩm quyền làm hợp đồng cho thuê đất được, đây chỉ là cho mượn để sử dụng tạm thôi, việc ký hợp đồng này là để có cơ sở pháp lý để cho bên công ty Vicosimex bắt điện, bắt nước. Cái này là không đúng thẩm quyền, thẩm quyền cho thuê đất là của UBND thành phố chứ không phải của phường”.

Trả lời câu hỏi vì sao biết là không đủ thẩm quyền nhưng vẫn làm hợp đồng, ông Nguyễn Lên, nguyên Chủ tịch Công đoàn phường Hòa Quý cho biết: “Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nhận thấy công ty này có đầy đủ điều kiện pháp lý, điều kiện của Công đoàn cũng hết sức khó khăn, không đủ chi phí để hoạt động, thấy khó quá nên cũng xin Đảng ủy, thường trực UBND đồng ý cho Công đoàn đứng ra tận dụng cái mặt bằng đó để cho họ giải quyết vệ sinh môi trường, thứ hai nữa là để họ hỗ trợ cho Công đoàn kinh phí để duy trì các hoạt động. Mình biết là việc làm đó là không đúng thật, nhưng mà nghĩ thấy thôi để giải quyết vệ sinh môi trường và có thêm nguồn thu để cho tết nhất hỗ trợ cho anh em ít nhiều nên mới làm vậy”.

Cũng theo ông Lên cho biết thêm thì thời hạn hợp đồng là hai năm, đến tháng 5 năm 2018 là dứt điểm hợp đồng, sau khi ông thôi làm Chủ tịch công đoàn thì ông Ngô Thanh Trà làm Chủ tịch và tiếp tục “đồng ý” để cho công ty này hoạt động đến nay nhằm kiếm thêm nguồn thu cho Công đoàn phường Hòa Quý.

Chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng là cấm và dẹp tất cả các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn thành phố, quận Ngũ Hành Sơn cũng phải mất một thời gian khá dài để vận động và cả cưỡng chế mới có thể giải quyết tình trạng các điểm tập kết cát tự phát trên địa bàn quận. Trong khi đó, xưởng rửa cát với quy mô 15000m2 của công ty Vicosimex với một khối lượng cát tập trung lên đến hàng chục nghìn m3 không được che phủ, xe vận chuyển vẫn ngày đêm ra vào, nhưng UBND phường Hòa Quý lại bỏ mặc những hệ lụy khôn lường về môi trường và an toàn giao thông để đi trục lợi có tổ chức và “bảo kê” đơn vị này bằng một bản hợp đồng không đúng thẩm quyền đã hết hạng.

Được biết, Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng và Công an Môi trường thành phố Đà nẵng đã tiến hành thanh tra qua các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn phường Hòa Quý. Tuy nhiên, không hiểu vì sao điểm tập kết và rửa cát này của công ty Vicosimex lại được “ưu ái” không xử lý?

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Văn Tiến
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: