Sự kiện hot
5 năm trước

Bãi trông giữ xe của BQL Đền Hùng: Phù phép vé xe!

Tăng phí gửi xe ô tô, vé gửi xe máy có mã số thuế được người trông xe sử dụng “quay vòng” nhiều lần nhằm “trục lợi”. Đó là thực trạng diễn ra tại các bãi xe của Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng năm nay, khiến du khách vô cùng bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 13/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), số lượng xe máy của du khách thập phương đổ về lễ hội Đền Hùng rất đông đúc, vậy nên nhân viên trông giữ xe và lực lượng an ninh trong Ban tổ chức làm việc khá vất vả. Tuy nhiên tại các bãi trông giữ xe của Khu di tích lịch sử Đền Hùng thể hiện nhiều bất cập trong việc “phát vé thu tiền” xe. Mỗi du khách khi gửi xe máy sẽ được nhân viên trong Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát 01 vé gửi xe máy có ghi mã số thuế, nhưng trong những vé xe trên không được ghi ngày tháng, không ghi biển kiểm soát xe của du khách vào vé mà thay vào đó là những mã số “lạ” đã được viết bằng bút lông tô đậm từ trước đó đã có sẵn trong vé xe.

Bãi trông giữ xe máy và ô tô của Ban quản lý khu di tích Đền Hùng quản lý tại lễ hội năm 2019
Bãi trông giữ xe máy và ô tô của Ban quản lý khu di tích Đền Hùng quản lý tại lễ hội năm 2019

Cùng với đó, sau khi du khách lấy xe trả vé, trả tiền gửi xe thì nhân viên cũng không hề xé những chiếc vé này và sử dụng “quay vòng” cho những xe gửi tiếp theo. Ngoài ra có nhiều du khách lấy xe trả tiền, nhiều người cẩn thận hỏi giá thì nhân viên nói đúng giá (5.000đ/xe) còn ai không hỏi mà cứ đưa 10.000 - 20.000đồng/xe nhân viên cũng nhận luôn không trả lại cho du khách.

Đặc biệt, đối với bãi đỗ xe ô tô cổng chính, nhiều tài xế cho rằng giá vé trông giữ ô tô năm nay khá đắt (20.000 - 40.000đ/xe) gây thiệt thòi cho người dân tham gia lễ hội. Tài xế tên Q., quê Tuyên Quang cho rằng: “Đáng lý ra khi người dân đi lễ hội nên trông giữ vé xe miễn phí, bởi vì khi hành hương họ có sử dụng những dịch vụ do BQL và nhiều dịch vụ khác. Việc thu tiền phí trông giữ xe thêm gánh nặng chi phí cho du khách”.

Vé trông giữ xe được ghi bằng bút lông chèn lên giá tiền và không ghi ngày tháng, ký tên người thu tiền.
Bãi trông giữ xe máy và ô tô của Ban quản lý khu di tích Đền Hùng quản lý tại lễ hội năm 2019

Việc trông giữ xe đối với xe 29 chỗ trở lên mà không giao vé cũng khiến một số tài xế nghi ngại về an ninh khi xe ra vào bến đỗ và đạt ra nhiều câu hỏi về giá vé trông giữ xe thu như vậy có đúng với quy định của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành hay không?

Trái ngược với các bãi gửi xe từ phía Ban quản lý khu di tích Đền Hùng trông giữ là cảnh huyên náo, chèo kéo khách khá “quyết liệt” của các bãi xe tự phát mọc lên như nấm quanh Khu di tích Đền Hùng, những chỗ trống nhà hàng, bãi đất trống được tận dụng làm bãi gửi xe, còn giá cả trông giữ cũng không biết đâu mà lần.

Được biết, theo Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng, từ ngày 01/3 - 09/3 (âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hàng triệu triệu lượt khách từ mọi nơi đến dâng hương. Để đảm bảo an toàn, tạo sự hài lòng cho du khách thập phương, Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng năm nay tiếp tục triển khai thực hiện “5 không” : Không ăn xin, ăn mày; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm; không chặt chém; không ùn tắc giao thông; không có hành vi phản cảm. Cũng theo Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng, năm nay các bãi đỗ xe cũng được chỉnh trang cải tạo khang trang so với mùa lễ hội năm ngoái.

Tại buổi họp báo cùng ngày, trả lời về câu hỏi việc phản ánh tăng giá vé xe ô tô và việc một vé xe máy được sử dụng nhiều lần tại bãi xe thuộc Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng trông giữ, ông Hồ Đức Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đối với việc tăng giá vé xe ô tô tại các bãi trông giữ xe của Ban tổ chức khu di tích lịch sử Đền Hùng năm nay đã được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép. Còn việc vé xe máy sử dụng nhiều lần thì chúng tôi sẽ tiếp thu và kiểm tra xử lý.

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Giám đốc thường trực Khu di tích lịch sử đặc biệt Đền Hùng cho biết: “Đối với giá vé trông giữ phương tiện xe máy, ô tô đã được thực hiện theo Quyết định số 02 của UBND tỉnh và tất cả giá vé đều được thực hiện đúng quy định cho phép. Còn việc thu vé xe máy và sử dụng quay vòng nhiều lần mà du khách phản ánh chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay, nếu có hiện tượng như vậy thì sẽ có biện pháp xử lý triệt để ngay để không có tình trạng đó xảy ra”.

Thanh Phong
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: