Sự kiện hot
12 năm trước

Bàn về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016

Vừa qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW (gọi tắt là BCĐ) tổ chức phiên họp lần 2

Vừa qua tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW (gọi tắt là BCĐ) tổ chức phiên họp lần 2. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng BCĐ chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp này còn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng BCĐ; Lê Thị Thu Ba, Ủy viên TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực cùng lãnh đạo các Bộ Tư pháp, Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao, Văn phòng BCĐ...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. 

Tại phiên họp, sau khi nghe thông báo các quyết định, xây dựng quy chế làm việc của BCĐ, các đại biểu đã thảo luận về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016 và chương trình làm việc của BCĐ năm 2012. Công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011 - 2016 được xác định cần quán triệt, thực hiện đúng đắn các chủ trương, đường lối nêu trong các văn kiện Đại hội lần XI của Đảng; định hướng của Ban chấp hành TW và các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 49/NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020".

Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; tổ chức, hoạt động bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; giám sát của các cơ quan dân cử; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp


C.Hồng
Theo Công an Nhân dân 

Từ khóa: