Sự kiện hot
4 năm trước

Bão số 6 liên tục đổi hướng, có thể giật cấp 13

Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hình thành từ vùng thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6, liên tục đổi hướng di chuyển và tăng cấp độ.

Đường di chuyển của bão số 6 (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Hồi 16 giờ ngày 6/11, bão số 6 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh 8-9, giật cấp 11. Sau đó, bão tiếp tục quần thảo trên biển Đông, ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ hôm nay (7/11), mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 8/11, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc, với sức gió đã tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14.

Lý giải vì sao bão quay đầu và tăng cấp độ khi đi về phía Việt Nam (các tỉnh Nam Trung bộ), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Bão số 6 đang di chuyển trên một vùng biển ấm, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão cũng rất thuận lợi để bão tích tụ năng lượng và mạnh lên.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc trong ngày 7/11. Sự kết hợp của không khí lạnh phía Bắc và bão số 6 ở phía Nam tạo ra gió đông bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến bão số 6 tăng cấp nhanh kể từ 7/11.

Khối áp cao mang theo không khí lạnh sẽ khiến bão số 6 có khả năng mạnh lên cấp 11-12 khi vào đến khoảng kinh tuyến 112-114 độ Kinh Đông- ở phía Bắc quần đảo Trường Sa trong ngày 9 và 10/11.

“Nếu đạt cấp 11 hoặc 12, bão số 6 sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão năm 2019 đến nay trên khu vực biển Đông”, ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, thời điểm bão số 6 mạnh nhất đạt cấp 11-12- cấp bão rất mạnh khi nó còn di chuyển trên vùng biển tương đối ấm và không khí lạnh còn ở xa.

Tuy nhiên, khi bão vào gần bờ, gặp vùng biển lạnh hơn, không khí lạnh đã xuống tới khu vực Trung bộ trước đó, bão số 6 nhiều khả năng sẽ suy yếu đi 2-3 cấp, thậm chí suy yếu hơn khi tiến sát vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung bộ.

Ông Khiêm nhận định, bão, không khí lạnh có khả năng gây mưa to đến rất to ở khoảng từ đêm 9 đến hết ngày 11/11 ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và phần phía đông của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Lượng mưa trong 1 ngày có thể đạt trên 100mm. Từ đêm 11/10 vẫn còn mưa ở Trung bộ nhưng cường độ giảm rõ rệt.

Trong khi đó, theo Văn phòng Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 6/11, vẫn còn 176 tàu/3.391 người hoạt động ở khu vực giữa biển Đông.

Có 3 tàu/33 lao động của Quảng Ngãi đang neo bằng phao dù phía Tây quần đảo Trường Sa chưa liên lạc được.

Ngoài ra, có 9 tàu cá/260 lao động của Quảng Ngãi và một số tàu cá của tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa (chưa rõ số hiệu, số người) đang hoạt động ở một số khu vực biển lân cận cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 38 đến 70 hải lý xin được vào Philippines tránh trú.           

NAM KHÁNH
Theo TienPhong

Từ khóa: