Sự kiện hot
10 năm trước

Bắt giữ nửa tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Dantin - Phát hiện xe khách mang biển số Bắc Giang chạy liên tuyến vào thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn, tổ kiểm tra đã yêu cầu tài xế dừng xe. Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng đã phát hiện đến nửa tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 22h15 tối ngày 23/12/2013 tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Nội.

Vào thời điểm này, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Công an thành phố Hà Nội đảm bảo an ninh cho Tết Nguyên Đán, Tổ kiểm tra tuyến do phòng Bảo vệ chính trị IV, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 98K-5444 đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân, theo hướng Bắc Ninh-Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua tiến hành kiểm tra, Tổ kiểm tra phát hiện trên xe có 10 thùng xốp chứa nội tạng động vật, mỗi thùng xốp nặng khoảng 50 kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ giấy tờ kiểm dịch để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Theo quan sát, mỗi thùng xốp được bao bọc rất kỹ bằng băng dính, bao tải dứa. Khi mở ra, bên trong là những tảng nầm trâu, bò đông lạnh. Toàn bộ số hàng này được tài xế cất giấu dưới cốp xe. Chủ xe là Nguyễn Văn Hải, 35 tuổi, quê quán tại Hương Gián, Yên Thế, Bắc Giang, khai nhận được một người ở Bắc Ninh thuê trở số nội tạng trên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng vừa đi đến Hà Nội thì bị bắt giữ.Hiện, Tổ kiểm tra tuyến đã tiến hành bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục kiểm đếm, xác minh và xử lý theo chức năng.

B.Bình

Từ khóa: