Sự kiện hot
7 năm trước

Bắt kẻ vô cớ đâm hàng xóm suýt chết

Mang dao trở lại nơi đánh nhau nhưng An không gặp được “đối thủ”. An thấy nam thanh niên hàng xóm đứng gần đó nên lao tới đâm nạn nhân suýt chết.

Nam thanh niên bị bắt vì đâm hàng xóm suýt chết. Ảnh: Sơn Hà

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) ngày 6/8 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh An (SN 1991; ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, chiều ngày 24/4 anh Nguyễn An Thắng SN 1978, ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú) chạy xe máy đến nhà mẹ ruột chơi. Khoảng 19h cùng ngày, anh Thắng lấy xe chạy về nhà mình.

Khi anh Thắng chạy xe vào con hẻm gần nhà thì cùng lúc An điều khiển xe máy chạy trong con hẻm này theo hướng ngược lại. Do con hẻm quá nhỏ, hai xe không thể tránh nhau nên anh Tháng yêu cầu An lùi xe lại để mình đi qua.

Tuy nhiên, An không những không thực hiện theo yêu cầu của anh Thắng mà còn lớn tiếng chửi anh Thắng khiến hai bên xảy ra cãi nhau.

Nghe tiếng cãi nhau, anh Nguyễn Phước Sang (nhà gần con hẻm) đi ra can ngăn thì bị An dùng tay đánh vào mặt. Thấy An đánh anh Sang, mọi người chạy đến can ngăn, kéo An ra ngoài.

Vì vẫn còn ấm ức vì bị số đông “ức hiếp”, An chạy về nhà mình lấy một con dao rồi quay trở lại nơi xảy ra sự việc. Khi ra đến nơi thì mọi người đã tản ra hết, ai về nhà nấy.

Theo lời khai ban đầu của An, khi quay lại nơi vừa xảy ra sự việc, An không gặp được “đối thủ” nên rất cay cú. Khi An thấy anh Hà Văn Bình (SN 1982, ngụ cùng ấp với An) đang đứng đối diện mình nên lấy con dao mang theo đâm vào bụng anh Bình khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Sau khi gây án, An bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Bình được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Bình bị thương tích với tỉ lệ 40% sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra làm rõ.

Sơn Hà
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: