Sự kiện hot
11 năm trước

Bắt nhóm cướp táo tợn tại Cảng Đình Vũ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên cướp tài sản, ngang nhiên trấn lột hàng ở khu vực Cảng Đình Vũ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên cướp tài sản, ngang nhiên trấn lột hàng ở khu vực Cảng Đình Vũ.


Băng nhóm có 5 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1983, trú ngõ 39 Hạ Đoạn, phường Đông Hải 1), đã có 1 tiền án 10 năm tù về tội cướp tài sản; Nguyễn Văn Hảo (SN 1973, vừa từ trung tâm cai nghiện về, có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trú tại số  8/39 Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 1); Trương Văn Thắng (SN 1979, trú Bình Kiều 2, phường Đông Hải 2); Nguyễn Văn Thái (SN 1973, trú tại Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, cùng quận Hải An, Hải Phòng); và Nguyễn Lê Thi (SN 1966, thường trú khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).



5 đối tượng vừa bị bắt

Đứng đầu 5 tên là Nguyễn Mạnh Cường, hắn luôn tỏ ra khôn ngoan và giảo hoạt trong những hành động ức hiếp, trấn lột người khác theo kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Để tránh bị cơ quan chức năng, nạn nhân và người dân phát hiện hắn đã tạo ra một vỏ bọc là những kẻ chuyên thu gom phế liệu trong Cảng Đình Vũ, còn thực chất cùng đàn em bảo kê để khống chế, ép giá người dân khi họ vào cảng mua phế liệu, theo kiểu thu mua ít cưỡng đoạt nhiều.

Điển hình là vụ việc tối 13/4/2013, biết anh Trịnh Xuân A (SN 1982) trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng vào cảng mua được 16 cây gỗ 0,2m x 0,2m dài 4m với giá 3.200.000 đồng, Cường nhanh chóng cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp lại số gỗ trên. Khi xe container biển kiểm soát 15C-024.52 do anh Nguyễn Huy Phẩm điều khiển để vận chuyển số gỗ của anh A đi đến ngã ba Đoạn Xá, 3 tên Thái, Hảo, Thi lên xe máy đuổi theo. Cách ngã ba Đình Vũ khoảng 200 mét, chúng chặn đầu xe và ngang nhiên nhảy lên hất gỗ xuống đường, rồi chuyển lên xe ô tô tải của chúng.

Mặc dù anh Trịnh Xuân A, chủ nhân của lô gỗ nói trên có mặt, nhưng thấy Nguyễn Mạnh Cường 2 tay 2 kiếm cầm đầu gần 2 chục đối tượng khác đe dọa, đành bất lực nhìn số tài sản của mình bị cưỡng đoạt mà không dám phản ứng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Công an Hải Phòng trưng cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Cảng Đình Vũ đã bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản đến Phòng PC45, Công an TP Hải Phòng trình báo để được giải quyết.

Phan Thương
theo Thanh tra

Từ khóa: