Sự kiện hot
10 năm trước

Bắt thêm đối tượng tiêu thụ súng của trung úy CSGT bị chém

Công an TP Hải Phòng (CA TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt thêm một đối tượng tiêu thụ khẩu súng của trung úy CSGT bị chém, cướp vào 24/2.

Vào hồi 15 giờ ngày 3/3, CA TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1970, trú tại Thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Đây là đối tượng tiêu thụ khẩu súng bắn đạn cao su của Trung úy Vũ Thế Thắng bị nhóm cướp do Sơn “Liên Xô” cầm đầu vào lúc 5h45 ngày 24/2/2014. Qua khám xét, phát hiện thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su được Nghiêm cất giấu trong nhà.

Tại cơ quan công an Nghiêm khai nhận, biết Sơn “Liên Xô” là đối tượng giang hồ, Nghiêm đã đặt vấn đề nhờ Sơn mua cho một khẩu súng quân dụng với giá 12 triệu đồng. Chiều ngày 24/2. Vũ Thanh Sơn đi taxi cùng một đối tượng khác mang khẩu súng bắn đạn cao su đến nhà Nghiêm để “chào hàng”...Sơn đã đồng ý mua với giá 5 triệu đồng.


Khẩu súng của trung úy CSGT được bán với giá 5 triệu

Liên quan đến vụ án nhóm cướp đã gây ra đối với Trung úy Vũ Thế Thắng – cán bộ đội 1, Phòng CSGT – CA TP Hải Phòng, CA TP Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Vũ Thanh Sơn (Sơn “Liên Xô”), sinh năm 1963, là đối tượng nghiện ma túy, có 5 tiền án, trú tại số 8/342 đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân “Sida”), sinh năm 1988, trú tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phong, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; Lê Minh Chung sinh năm 1978, trú tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Trần Giang Lộc sinh năm 1987, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Nghiêm.


Đối tượng Nghiêm Văn Nghiêm tại cơ quan điều tra

Được biết, CA TP Hải Phòng đã chuyển các quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vừa bị bắt đến VKS TP Hải Phòng.

Trung Nguyên
theo GĐ&XH

Từ khóa: