ĐS&TD - Trong khi những sai phạm của chủ đầu tư Thăng Long Garden do Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý chưa được thực hiện thì sáng 25/5, một cư dân tại khu chung cư này bị “người lạ mặt” đến đe dọa khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bà Phạm Hồng Hải
Ngày 25/5, Công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành xác minh sự việc một cư dân sống tại chung cư Thăng Long Garden (số 250 đường Minh Khai) bị hai người lạ mặt đe dọa sau khi có “lời qua tiếng lại” với bảo vệ khu nhà này.
Theo trình báo của bà Phạm Hồng Hải (trú tại căn hộ 612A2, tòa nhà Thăng Long Garden), khoảng 8h40 ngày 25/5 tại tòa nhà Thăng Long Garden, bà Hải mang một số băng rôn, khẩu hiệu đến trước khu vực ban quản lý tòa nhà để phản đối việc chủ đầu tư công trình xây dựng trái phép trên đất khuôn viên, vườn hoa dùng làm nơi sinh hoạt cho cư dân (vụ việc đã được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận).
Tại đây, bà Hải gặp nhân viên bảo vệ có tên Trần Đình Đạo, hai người lời qua tiếng lại dẫn đến việc bảo vệ Đạo tới gần giật băng rôn, khẩu hiệu từ bà Hải.
“Một lúc sau Đạo rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Trong chốc lát, có 2 người thanh niên (một nam, một nữ) lạ mặt, cao to, trên người có nhiều hình xăm, đi chiếc xe Wave không biển số tiến đến tòa nhà. Tôi bị hai người này đe dọa, quá sợ hãi tôi đã gọi điện thoại cho công an phường đến can thiệp”, chị Hải kể lại.

Bản tường trình sự việc bị đe dọa lên công an
Sau khi sự việc xảy ra, bà Hải đã cùng Ban đại diện cư dân của tòa nhà đến Công an phường Minh Khai để trình báo lại toàn bộ sự việc.
“Tôi là phụ nữ, chồng thường xuyên đi vắng nên khi xảy ra sự việc tôi thấy rất bất an. Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra kẻ đe dọa tôi để xử lý theo đúng pháp luật”, bà Hải nói.
Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Đình Nguyên, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long Garden xác nhận có sự việc “lời qua tiếng lại” của bà Hải với bảo vệ tòa nhà nhưng phủ nhận việc có “người lạ mặt” đến đe dọa cư dân.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Minh Khai xác minh làm rõ.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Hồng Hải cho biết, sở dĩ bà mang băng rôn, khẩu hiệu đến Ban quản lý tòa nhà là nhằm phản đối một số sai phạm của đơn vị này trong việc xây dựng không đúng quy hoạch, lấn chiếm sân chơi, vườn hoa của cư dân.
Trước đó, ngày 14/5/2015, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên đã ký Công văn số 194/TTr-KNTC, gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị Thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm những vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại chung cư Thăng Long Garden gây bức xúc dư luận thời gian qua. Công văn của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ 2 công trình nhà kiên cố xây dựng không có giấy phép, vi phạm quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, bao gồm:
“Công trình 3 tầng khung bê tông cốt thép tại vị trí khu đất cây xanh, hè (từ mốc 11 đến 18), hiện chủ đầu tư sử dụng làm trụ sở Ban Quản lý dự án; công trình nhà 1 tầng khung bê tông cốt thép tại vị trí khu đất thảm cỏ, trạm cấp gas (từ mốc 63 đến 72) hiện chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng: chủ đầu tư dự kiến sử dụng tầng 1 làm phòng tập thể hình, sàn mái tầng 1 làm sân quần vợt...”.
Từ nhận định trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xử lý phá dỡ. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì tổ chức cưỡng chế phá dỡ theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư Thăng Long Garden cung cấp bản sao giấy chứng nhận an toàn chịu lực, chất lượng thang máy, nghiệm thu PCCC và công khai cho cư dân biết.
Trao đổi với phóng viên, Ban Đại diện lâm thời cư dân chung cư Thăng Long Garden cho biết, “Sau nhiều tháng nghiên cứu, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn gửi TP. Hà Nội chỉ rõ những vi phạm nghiêm trọng về TTXD của chủ đầu tư và yêu cầu phải giải quyết dứt điểm. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm suốt thời gian dài, chúng tôi khẩn thiết đề nghị TP. Hà Nội vào cuộc chỉ đạo, giám sát các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm vi phạm, sớm trả lại mặt bằng để trồng cây xanh, thảm có đúng với quy hoạch 1/500 được duyệt...”.
Binh Nguyên