Sự kiện hot
7 năm trước

Bên trong con phố đại gia, giá nhà trung bình 445 tỷ đồng một căn khiến ai cũng choáng ngợp

Với giá nhà trung bình 14,5 triệu bảng (hơn 445 tỷ đồng), phố Egerton Crescent là nơi có giá nhà đắt đỏ nhất nước Anh.

Không chỉ có không gian tuyệt đẹp mà phố Egerton Crescent ở khu Kensington (Luân Đôn, Anh) còn có giá nhà gấp 51 mức lần trung bình ở Anh. Đây được mệnh danh là con phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất ở Anh. Mức giá mỗi căn nhà được bán ở con phố này trung bình là 14,5 triệu bảng (hơn 445 tỷ đồng).

Trong khi mức giá nhà trung bình ở Anh là 284.000 bảng Anh. Mức này vẫn cao hơn nhiều lần so với giá nhà ở khu khai thác mỏ cũ County Durham ở mức 20.167 bảng.

Phố Egerton Crescent có những căn nhà sang trọng với sơn trắng ấn tượng. Tuy nhiên, những căn nhà này không có vườn như nhiều nơi khác. Nhưng chủ nhà không phải quá lo, họ có thể tận hưởng các khoảng xanh ở Hyde Park cách đó không xa.

Mức giá nhà ở phố này không ngừng tăng. Cụ thể 1 căn nhà 5 phòng ngủ năm 1998 được bán với giá 430.000 bảng, năm 2006 đã lên 5,13 triệu bảng và năm 2011 là 10,5 triệu bảng.

Egerton Crescent được đại gia bất động sản James Bonnin xây dựng từ những năm 1840 và được gọi là Brompton Crescent, trước khi được đổi tên thành Egerton Crescent vào năm 1896 để tôn vinh Lord Francis Egerton.

Những căn nhà với màu trắng sang chảnh trên phố Egerton Crescent

Giá nhà ở đây trung bình 14,5 triệu bảng Anh

Những con phố đại gia

Hồi năm 2016, một căn nhà trên phố Egerton Crescent được rao bán với giá 17,9 triệu bảng. Đây là mức giá lọt top những nhà đắt nhất ở Anh năm 2016. Căn nhà có 4 phòng ngủ, không gian có nhiều phần là kính để ngắm khu vườn phía sau. 4 phòng ngủ nằm ở tầng 2, phòng tắm lát đá cẩm thạch, tủ quần áo rộng rãi.

Theo The Times, Egerton Crescent, nằm cách Hyde Park và Albermarle Street chỉ mấy bước chân. Số liệu cho thấy, 11 trong 20 đường phố có giá bất động sản đắt nhất ở Anh nằm trong vòng bán kính 1,6km ở Tây Luân Đôn trong đó có 9 đường phố ở khu Kensington.

Còn giá bán nhà Barrington Terrace, FerryHill rẻ nhất ở Anh ở mức thấp hơn 86% so với toàn quốc. Điều đó có nghĩa số tiền mua 1 căn nhà ở Egerton Crescent có thể mua 721 căn nhà ở Barrington Terrace

Một số tờ báo cho hay, 194.000m2 đất trồng trọt và đồng cỏ khu vực này được bán với giá 285.000 bảng Anh. Người mua có thể mua lô đất 125.000m2 với giá 185.000 bảng hoặc 68.000m2 với giá 100.000 bảng.

Tuy nhiên, con phố có nhiều đại gia giàu có sinh sống lai không thể không kể đến Kensington Palace Gardens ở Luân Đôn.

Trên con phố này, Lakshmi Mitta - đại gia ngành thép có biệt thự giá 95 triệu USD. Ông mua lại căn nhà này từ ông chủ đường đua công thức 1 Bernie Ecclestone

Hay như Jon Hunt - sáng lập công ty bất động sản Foxtons cũng sở hữu biệt thự ở đây. Căn biệt thự này được mua với giá 650 triệu USD. Bên trong biệt thự có sân chơi bên trong lòng đất, bảo tàng ô tô trưng bày xe cổ.

Việt Phong
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: