Sự kiện hot
7 năm trước

Bị hiệp sĩ bắt giữ khi chạy xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắp được hướng về biên giới để đem sang Campuchia tiêu thụ nhưng đã bị các hiệp sĩ đuổi theo bắt giữ.

Xung bị các hiệp sĩ bắt giữ khi đang chạy xe trộm cắp được sang Campuchia tiêu thụ. Ảnh: Xuyến Chi

Ngày 16/7, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Xung (26 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú TX Dĩ An, Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin, chiều 15/7, đội hiệp sĩ thuộc LCB Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một) do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đang đi tuần tra trên địa bàn.

Khi đến đường Phú Lợi thì phát hiện một nam thanh niên có dáng vẻ khả nghi đang điều khiển chiếc xe máy hiệu Wave Anpha có đặc điểm giống với chiếc xe máy mang BKS 93P1 – 858.60 của chị Nguyễn Thị Thuỳ Dương (22 tuổi, quê Bình Phước) bị mất trước đó tại đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành và đã nhờ đội hiệp sĩ tìm kiếm giúp.

Khi phát hiện nhóm hiệp sĩ, nam thanh niên vội tăng ga bỏ chạy và bị các hiệp sĩ bám theo.

Sau quãng đường truy đuổi, đeo bám chừng 5km, đến KP 8, phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) thì nam thanh niên bị các hiệp sĩ ép xe yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, nam thanh niên đã vứt xe bỏ chạy nhưng bị bắt giữ kịp thời.

Các hiệp sĩ đã đưa nam thanh niên cùng tang vật về Công an phường Hiệp Thành làm việc. Tại đây, qua kiểm tra số khung, số máy của chiếc xe thì hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe mà chị Dương trình báo bị mất trước đó.

Xung khai nhận rằng đang trên đường đem chiếc xe trộm cắp được lên cửa khẩu ở Tây Ninh rồi đem qua Campuchia tiêu thụ.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng củng cố hồ sơ để điều tra các đối tượng có liên quan trong đường dây này.

Xuyến Chi
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: