Sự kiện hot
12 năm trước

Bị ong đốt đến suy gan, suy thận

Ngày 17/7, các bác sĩ khoa Thận - Lọc máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết bệnh nhân Trần Văn Nhựt (29 tuổi, ở thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) đã qua cơn nguy kịch, gan và thận đang phục hồi.

Ngày 17/7, các bác sĩ khoa Thận - Lọc máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết bệnh nhân Trần Văn Nhựt (29 tuổi, ở thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) đã qua cơn nguy kịch, gan và thận đang phục hồi.

Trước đó, ngày 23/6, anh Nhựt đi ngang qua vườn bưởi của một người hàng xóm thì bất ngờ bị ong vò vẽ đốt gần 100 mũi dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. Các bác sĩ xác định anh Nhựt bị nhiễm tiết độc tố từ nọc ong dẫn đến suy đa tạng (gan, thận...), nên phải điều trị suy gan và chạy thận nhân tạo.

Hiện vợ chồng anh Nhựt và đứa con 9 tháng tuổi ở với cha mẹ già (cùng 69 tuổi), gia đình thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo Thanh Niên

Từ khóa: