Sự kiện hot
11 năm trước

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc tết tại Chùa Bằng A

Sáng 23-2, nhân dịp Xuân Quý Tỵ và Lễ Thượng nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Hội Phật giáo Hà Nội, trụ trì Chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cùng các tăng ni, phật tử của Chùa.

Sáng 23-2, nhân dịp Xuân Quý Tỵ và Lễ Thượng nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Hội Phật giáo Hà Nội, trụ trì Chùa Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cùng các tăng ni, phật tử của Chùa.

Thay mặt nhà chùa, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, coi chuyến thăm của Bí thư Thành ủy tới Chùa Bằng A là một vinh dự đối với các tăng ni, phật tử. Hòa thượng đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp xuân mới tới Bí thư Thành ủy và các thành viên trong đoàn, chúc Thủ đô và đất nước ngày càng thăng tiến, phát triển.

Chúc tết Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các tăng ni, phật tử của Chùa Bằng A, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, những ngày qua, nhân dân Thủ đô và cả nước đã đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, yên bình. Bí thư cảm ơn các tăng ni, phật tử Thủ đô đã góp phần vào sự vui tươi, phấn khởi chung đó bằng nhiều hoạt động “tốt đời đẹp đạo”.

Theo Bí thư Thành ủy, Việt Nam chúng ta là nước đa tôn giáo nhưng tín đồ đạo Phật là đông nhất là bởi tư tưởng đạo Phật có nhiều điểm gần gũi với truyền thống đạo đức dân tộc, giáo lý đạo Phật có nhiều điểm gần gũi với đạo đức cách mạng, đều chung một mong ước cho quốc thái, dân an, dân giàu, nước mạnh. Sự phát triển của đất nước hôm nay có sự chung tay, góp sức của toàn Đảng, toàn dân và sự đồng hành của các tôn giáo trong cả nước, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để các chức sắc, tín đồ của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng vừa làm tốt việc đạo, vừa tích cực tham gia việc đời. Bí thư hi vọng, các chức sắc, tín đồ nhà Phật qua việc thờ phụng và thuyết giảng Phật pháp hàng ngày, nhắc nhở phật tử, nhân dân yêu thương giúp đỡ nhau xây dựng gia đình và đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc, giàu đẹp.

Trong tiết xuân về, cùng với các chức sắc, tăng ni, phật tử của Chùa Bằng A, Bí thư Thành ủy đã thắp hương lễ Phật tại chính điện và trồng cây bồ đề lưu niệm tại Vườn Quan Thế Âm của Chùa.

H.V
theo Hà Nội Mới

Từ khóa: