Sự kiện hot
12 năm trước

Bí tiền tiêu nghĩ cách đi cướp liều.

Dantin - Thựơng tá Nguyễn Duy Hùng – phó trưởng công an Q. Hà Đông - Hà Nội, cho biết đơn vị này đã bắt quả tang một nhóm đối tượng cướp tài sản của đôi nam nữ tâm sự ở nơi khuất vắng...

Dantin - Thựơng tá Nguyễn Duy Hùng – phó trưởng công an Q. Hà Đông - Hà Nội, cho biết đơn vị này đã bắt quả tang một nhóm đối tượng cướp tài sản của đôi nam nữ tâm sự ở nơi khuất vắng...

Khoảng 21h ngày 6/12, sau khi ăn cơm tối xong các đối tựơng, Phạm Văn Thanh (SN 1988, HKTT : Mai Sao - Chi Lăng - Lạng Sơn); Hồ Sỹ Kỳ (SN 1988, HKTT: xã Quỳnh Lộc - Quỳnh Lưu - Nghệ An); Lê Thanh Vinh (SN 1988, HKTT: xã Đại Đồng - Tràng Định - Lạng Sơn); Lương Trung Hải (SN 1994, HKTT: xã Linh Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang), đều là thợ làm sắt tại công trình xây dựng tòa nhà Hyundai trên địa bàn quận Hà Đông - Hà Nội rủ nhau đi bộ ra vườn hoa Hà Đông "hóng mát". 

Trong lúc đang đi, Thanh bàn kế hoạch cùng nhóm đi cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự ở nơi khuất vắng. Do quen địa bàn tại công trình xây dựng tòa nhà Hyundai nên các đối tượng này nắm rõ tuyến đường gần nơi làm việc vào buổi tối có nhiều đôi yêu nhau đến đây để tâm sự.

Hai đối tượng Phạm Văn Thanh và Lê Thanh Vinh tại cơ quan công an.( Ảnh: P. Tiệp)

Gần về đến khu công trình, phát hiện anh Võ Ngọc C (23 tuổi) và chị Hồ Thị Tr (SN 20 tuổi) cùng có HKTT: huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An đang ngồi tâm sự trên xe máy ở chỗ khuất, Hồ Sỹ Kỳ ra dấu hiệu cho đồng bọn cướp tài sản của đôi nam nữ này. đến sát gần Kỳ lớn tiếng “cho tao xin một tép”. Thấy anh C ra ý không hiểu, Thanh đã cầm 2 viên gạch ngay cạnh đó đưa cho đồng bọn để tấn công đôi bạn trẻ này. Kỳ, Hải, Vinh  kéo anh C ra khỏi chiếc xe máy, còn tên Thanh khống chế chị Hồ Thị Tr. Thấy chị Tr chống cự quyết liệt Thanh đã dùng gạch gõ vào đầu cô gái.

Sau khi cướp của anh C hơn 600 nghìn đồng, chúng hô nhau bỏ chạy. Nhanh trí, anh C đuổi theo hô “cướp” và giữ được tên Thanh. Thấy đồng bọn bị giữ Vinh quay lại dùng gạch tấn công anh C để giải cứu cho Thanh. Đúng lúc đó, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm của CA Q.Hà Đông đang làm nhiệm vụ khu vực gần đấy kịp thời có mặt khống chế bắt giữ được 2 đối tượng này. Còn Kỳ và Hải đã lợi dụng lúc hỗn loạn nhanh chóng tẩu thoát. Qua quá trình khai thác điều tra, Cơ quan công an nắm được, Kỳ là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay.

Sự việc được CSĐT – CA Q.Hà Đông tạm giữ đối với Vinh và Thanh về hành vi cướp tài sản đồng thời triển khai lực lượng tiếp tục truy bắt hai đối tượng bỏ trốn.

Phạm Tiệp
 

Từ khóa: