Sự kiện hot
12 năm trước

Blue chip kéo VN-Index tăng trở lại

Sau 7 phiên liên tiếp mất điểm, VN-Index đã tăng trở lại ngày 16-11 khi hàng loạt cổ phiếu lớn tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch trên sàn TPHCM sáng nay, chỉ số chứng khoán đã tăng 3,02 điểm (0,78%), lên 390,8

Sau 7 phiên liên tiếp mất điểm, VN-Index đã tăng trở lại ngày 16-11 khi hàng loạt cổ phiếu lớn tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch trên sàn TPHCM sáng nay, chỉ số chứng khoán đã tăng 3,02 điểm (0,78%), lên 390,8


Chứng khoán tăng lại sau 7 phiên giảm - Ảnh:Lê Toàn

Các cổ phiếu lớn nhóm bất động sản như DIG, DIC, HAG, NTL… hay nhóm tài chính như CTG, DIG, EIB, STB, VCB… đều đã tăng trở lại sau nhiều phiên giảm giá.

Điểm đáng ghi nhận là lực bán càng về cuối phiên càng giảm, và đa số lệnh đặt bán đều trên giá tham chiếu. Số mã cổ phiếu tăng giá cũng đã lên 159 mã, trong khi mã giảm chỉ còn 75 mã.

Giao dịch ngày 16-11 giảm nhẹ so với phiên trước, với 33,2 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị đạt 711 tỉ đồng.

Theo công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya, trong phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán tháo đã giảm, thay vào đó là các nhà đầu tư giữ lại cổ phiếu. Điều này khiến cho thanh khoản sáng nay chưa cải thiện nhưng mang đến hy vọng về một đợt phục hồi ngắn hạn trong vài ngày tới, do tâm lý nhà đầu tư đã ổn định. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin hỗ trợ bền vững cho thị trường.

Sàn Hà Nội ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 trong sáng ngày 16-11. Chỉ số HNX-Index tăng 1,08 điểm (1,71%) lên 64,14 điểm, với 29,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, đạt giá trị đạt 268,1 tỉ đồng.

Lê Toàn
Theo SGTimes

 

Từ khóa: