Sự kiện hot
7 năm trước

Bố bệnh nhi đánh bác sĩ ở BV Thạch Thất bị phạt 9 tháng tù giam

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã tuyên án sơ thẩm 9 tháng đối với Cấn Ngọc Giang, người dùng cốc đánh vào đầu bác sĩ ở BV Thạch Thất vào tháng 4 vừa qua.

Sáng 3/8, sau gần 4 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, người nhà bệnh nhân dùng cốc đánh vào đầu bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội), Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này.

Phiên tòa xét xử Cấn Ngọc Giang - Người đánh bác sĩ ở Bệnh viện ĐK huyện Thạch Thất (Hà Nội) (Ảnh CTV)

Theo đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ lức 8h30 và kết thúc vào lúc 11h sáng ngày 3/8. Tham dự phiên tòa có bị cáo Cấn Ngọc Giang (người hành hung bác sĩ), đại diện gia đình bị cáo và những người làm chứng cũng được tòa mời đến.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cùng các bác sĩ chứng kiến sự việc cũng đến dự. Bác sĩ Lê Quang Dương (người bị hành hung) vắng mặt tại tòa (có lý do).

Sau gần 3 tiếng diễn ra phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với Cấn Ngọc Giang về tội cố ý gây thương tích.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, sự việc đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, phía bệnh viện chỉ mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để tránh những trường hợp tái phạm, gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh của các bác sĩ.

Trước đó, trưa 16/4 bác sĩ Lê Quang Dương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, đồng thời là trưởng kíp trực ngày 16/4 đang xem hồ sơ bệnh án đã bị bố bệnh nhi bất ngờ cầm cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu bác sĩ Dương khiến bác sĩ bất tỉnh.

Ngay sau đó, bác sĩ đã được chuyển sang khoa ngoại cấp cứu, khâu 7 mũi và theo dõi chấn thương sọ não còn Cấn Ngọc Giang được cơ quan công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra làm rõ.

Công Phương
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: