Sự kiện hot
3 tháng trước

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Trong năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu bám sát vào thực tiễn, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Theo đó, nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển thuộc địa bàn, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác Biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát – Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tổ chức diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát – Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tổ chức diễn tập.

Đơn vị thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo quy định, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức diễn tập chiến thuật và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn; tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, kế hoạch chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy đã tăng cường Chỉ đạo các Đồn Biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào làm ăn trên biển; triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, giám sát, theo dõi mọi hoạt động của các tàu, thuyền viên  nước ngoài được phép vào khu vực vùng biển do đơn vị quản lý để phục vụ thi công các dự án điện gió tại tỉnh Bạc Liêu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Qua nhiệm vụ đã phát hiện, xử lý 15 vụ với 15 đối tượng và 15 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; lĩnh vực thủy; lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu phối hợp tuần tra khu vực biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu phối hợp tuần tra khu vực biên giới biển.

Đại tá Hà Văn Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Đại tá Hà Văn Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Trao đổi với Phóng viên, Đại tá Hà Văn Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Có được những thành tích nổi bật trong công tác biên phòng thời gian qua là nhờ vào sự chủ động tham mưu của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho Đảng ủy BTL Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, phối hợp với Quân sự, Công an bảo vệ an ninh, an toàn dịp lễ, Tết các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương...”.

Hội thi dân vận khéo năm 2023.

Hội thi dân vận khéo năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tích cực triển khai thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa bàn phụ trách. Điển hình là vụ cứu nạn phương tiện MV.FAJAR9 với 7 thuyền viên Indonesia mắc cạn trên vùng biển Bạc Liêu, Đơn vị đã điều động 6 lượt phương tiện với 30 lượt CBCS, huy động 8 lượt phương tiện với 16 lượt ngư dân tham gia lai kéo cứu nạn thành công phương tiện và số thuyền viên.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu trong công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu trong công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Một thành tích khác là ngày 26/9/2023, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu nhận được tin báo của ông Nguyễn Đăng Tuấn (42 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) chủ tàu cá BL-93279-TS, báo tin con tàu đang gặp nạn trên vùng biển Sóc Trăng bị chìm khi gặp sóng to gió lớn. Sau khi nhận được thông tin, Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành cứu nạn và vớt được 10 thuyền viên gặp nạn đưa lên tàu an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Người chiến sĩ quân hàm xanh tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.  

Người chiến sĩ quân hàm xanh tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.  

Hay như mới đây, vào giữa tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Nhà Mát thuộc Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã tiếp nhận các ngư dân bị gặp nạn trên biển và tích cực cứu nạn ngư dân bị mất tích. Cụ thể, Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhà Mát nhận được tin báo của ông Trần Minh Vương (sinh năm 1990 ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) trình báo tàu cá KG 92275 TS chở 3 thuyền viên đang đánh bắt cách cửa biển Nhà Mát 10 hải lý về hướng Vĩnh Châu bị sóng đánh chìm; hai thuyền viên đã được tàu cá KG 92410 TS cứu vớt, thuyền viên còn lại mất tích.

Giữa tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Nhà Mát thuộc Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tiếp nhận các ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Giữa tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Nhà Mát thuộc Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tiếp nhận các ngư dân bị gặp nạn trên biển.

Ngoài ra, trong công tác đấu tranh phòng chống ma tý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên; thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy…

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu còn có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân.

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu còn có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân.

Năm vừa qua, Đơn vị đã chủ trì bắt giữ, khởi tố, xử lý vi phạm hành chính 22 vụ với 23 đối tượng và 15 phương tiện (5 vụ với 5 đối tượng khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 17 vụ với 18 đối tượng và 15 phương tiện vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của BĐBP). Cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ, xác minh, xử lý 65 vụ với 210 đối tượng có các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

Cán bộ, chiến sĩ trao quà cho người dân khu vực biên giới trong Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Cán bộ, chiến sĩ trao quà cho người dân khu vực biên giới trong Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Đại tá Hà Văn Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho hay, Bộ Chỉ huy xác định rõ nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng bảo vệ an toàn địa bàn trong các sự kiện chính trị và các hoạt động kỷ niệm. Rà soát, bổ sung đầy đủ, đúng quy định hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch đảm bảo sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tặng cờ cho ngư dân, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu tặng cờ cho ngư dân, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 “Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động ở khu vực biên giới biển và trên biển đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định. Tiến hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của ủy ban châu Âu; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm khai thác IUU, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật”, Đại tá Hà Văn Thanh cho biết thêm.

Thanh Phong - Lê Tùng - Vũ Cừ/ VP ĐBSCL

Theo KT&ĐU

Từ khóa: