Sự kiện hot
12 năm trước

Bồi thường để tát ao bắt cá sấu

Ngày 23.10, ông Chung Tấn Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết đã yêu cầu Công ty Quốc Việt bắt cho hết cá sấu sổng chuồng trong thời gian sớm nhất.

Ngày 23.10, ông Chung Tấn Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết đã yêu cầu Công ty Quốc Việt bắt cho hết cá sấu sổng chuồng trong thời gian sớm nhất.


Săn bắt cá sấu sổng chuồng từ trại nuôi của Công ty Quốc Việt

Ông Nguyễn Văn Trạng nhà ở xã Định Bình (TP.Cà Mau) cho biết, Công ty Quốc Việt dùng 2 máy bơm nước từ ao nuôi cá của ông ra ngoài để bắt cá sấu. Theo biên bản của Công an xã Định Bình lập thì Công ty Quốc Việt hứa sẽ bồi thường 10 triệu đồng để bắt 3 con cá sấu và bắt luôn các loại cá trong ao nhà ông Trạng.

Tính đến nay, Chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết đã bắt được 97 con cá sấu sổng chuồng và đang truy bắt 3 con.

Nguyễn Bình
theo Dân Việt

Từ khóa: