Sự kiện hot
12 năm trước

"Cải tổ LHQ phải mang lợi ích cho tất cả thành viên"

Mới đây, phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề cải tổ Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục thay đổi như hiện nay, việc cải tổ Liên hợp quốc là một yêu cầu cấp thiết và phải mang lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên.

Mới đây, phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề cải tổ Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục thay đổi như hiện nay, việc cải tổ Liên hợp quốc là một yêu cầu cấp thiết và phải mang lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên.

Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, việc cải tổ toàn diện Liên hợp quốc, bao gồm cả Đại hội đồng, sẽ làm cho tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Việc cải tổ Đại hội đồng phải nâng cao vị thế là cơ quan hoạch định chính sách và đại diện chính của Liên hợp quốc, cũng như vai trò của Đại hội đồng trong tiến trình thiết lập các tiêu chuẩn, soạn thảo pháp luật quốc tế và lựa chọn - bổ nhiệm các quan chức cao cấp của Liên hợp quốc. Đại hội đồng phải trở thành diễn đàn toàn cầu chính để các quốc gia thành viên thảo luận, trao đổi quan điểm và quyết định tất cả các vấn đề chung, đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển.

Do vậy, cải tổ Đại hội đồng phải là một tiến trình chính trị được thực hiện thông qua các cuộc đối thoại liên chính phủ với những cam kết đẩy đủ và thiện chí của tất cả các quốc gia thành viên. Để nâng cao khả năng và hiệu quả của Đại hội đồng, cũng cần phải củng cố Văn phòng Đại hội đồng cả về công tác lưu trữ cũng như biện pháp làm việc.

Việc cải tổ Đại hội đồng cũng cần được tiến hành song song với việc cải tổ các tổ chức và cơ quan khác của Liên hợp quốc như Hội đồng Bảo an, Văn phòng Tổng thư ký, Ủy ban Kinh tế và Xã hội (ECOSOC)...

Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Nhóm làm việc đặc biệt về vấn đề cải tổ Đại hội đồng trong việc chuẩn bị tài liệu A/65/909 liên quan vấn đề này. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm, Việt Nam đề nghị các đồng chủ tịch của Nhóm hoạt động như là các điều phối viên để giải quyết những bất đồng giữa các nước thành viên và tổ chức những cuộc họp riêng rẽ với các nhóm quốc gia thành viên để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhóm này.

Bên cạnh đó, Việt Nam kêu gọi các nước thành viên làm việc với nhau trên tinh thần hợp tác và cùng nhau giải quyết vấn đề để có thể tạo ra những đột phá và đạt được những kết quả cụ thể trong Đại hội đồng khóa 66 này.

Theo Vietnam+

Từ khóa: