Sự kiện hot
12 năm trước

Cán bộ Quản lý thị trường bị tố đòi “chung chi”

Ông Cường lại thông báo mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Sau đó, ông Cường yêu cầu 2 chủ doanh nghiệp phải chung chi mỗi người 3 triệu đồng để được bỏ qua sai phạm.

Ông Cường lại thông báo mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Sau đó, ông Cường yêu cầu 2 chủ doanh nghiệp phải chung chi mỗi người 3 triệu đồng để được bỏ qua sai phạm.

Ngày 17.6, ông Ung Hữu Nghị - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hậu Giang, xác nhận đang giải quyết vụ hai chủ doanh nghiệp tố cáo ông Hồ Huy Cường – Đội phó Đội QLTT số 2 ép buộc doanh nghiệp sai phạm phải chung chi 6 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo, vào ngày 26.4, hai cơ sở kinh doanh trang trí nội thất của các ông Nguyễn Duy Khang và Nguyễn Duy Khánh (cùng ngụ tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị Đội 2 kiểm tra, phát hiện một vài cặp cửa Đài Loan không có hóa đơn.

Thay vì xử phạt theo quy định, ông Cường lại mời các đương sự đến cơ quan làm việc và thông báo mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Sau đó, ông Cường yêu cầu 2 chủ doanh nghiệp nói trên phải chung chi mỗi người 3 triệu đồng để được bỏ qua sai phạm.

Ông Nghị cho biết thêm: Trong tuần này sẽ tiến hành họp Hội đồng kỷ luật cơ quan để tiến hành kỷ luật cán bộ, đảng viên có dấu hiệu sai phạm. Lãnh đạo chi cục đã thay mặt cơ quan xin lỗi và nhận khuyết điểm, đồng thời trả lại số tiền 6 triệu đồng cho 2 ông Khang và Khánh.

Từ khóa: