Sự kiện hot
9 năm trước

Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc cho da vì đeo đồng hồ giả

Đồng hồ giả, giá rẻ chất lượng thấp đang len lỏi khắp nơi trên thị trường từ chợ sinh viên, chợ đầu mối,… đến các cửa hàng chuyên bán đồng hồ. Các loại đồng hồ đeo tay giá rẻ, chất lượng thấp, dây đeo không rõ thành phần, dễ bị oxy hóa, chất xi mạ có kim loại nặng dễ phai, dễ thấm làm ngộ độc cho da người dùng.

Tại các điểm bán đồng hồ này, những chiếc đồng hồ có mẫu mã y chang các thương hiệu đồng hồ Nhật Bản, Thụy Sĩ, mức giá cũng đa dạng giá từ 150.000- 250.000 đồng, một số loại được bọc trong các vỏ hộp xa xỉ giá từ 1 – 2 triệu đồng…Thậm chí, nhiều chủ hàng không ngần ngại thừa nhận bán đồng hồ giả, tuy nhiên tùy vào hàng giả loại 1, loại 2 hay 3 sẽ tương ứng với mức giá khác nhau. Dù có thể biết chất lượng không đảm bảo, nhưng với tâm lý chuộng đồ rẻ, mẫu mã đẹp, đồng hồ đeo tay giá rẻ vẫn được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tìm mua. Tuy nhiên việc đeo đồng hồ giá rẻ, chất lượng thấp không chỉ mất tiền mà chỉ sử dụng được một thời gian ngắn đã có dấu hiệu ngấm nước, chạy lệch giờ, chết giờ.

Đáng nói, những chiếc đồng hồ đeo tay giá rẻ, chất lượng thấp rất dễ có nguy cơ gây nhiễm độc cho người sử dụng. Dây đeo của những chiếc đồng hồ này được làm từ chất liệu không rõ nguồn gốc và thành phần. Theo các chuyên gia, trong các đồ trang sức và đồng hồ thường có chứa chứa kim loại nặng, nhất là nguyên tố niken và chì. Khi các chất này tiếp xúc trực tiếp, cọ sát liên tục với da sẽ gây dị ứng, mụn nước, nặng hơn có thể dẫn đến bội nhiễm. Đặc biệt là vào mùa hè khi trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều làm lớp kim loại càng dễ bị bào mòn, bong tróc, làm kim loại bị hoà tan thấm vào da càng dễ gây dị ứng khiến vấn đề kích ứng, nhiễm khuẩn da càng trở nên trầm trọng hơn. Bề mặt da bị ngứa, mẩn đỏ, xuất hiện mụn nước, viêm loét, sưng nề. Việc đeo đồng hồ lâu ngày sẽ khiến vùng da cổ tay bị bí do thiếu tiếp xúc với không khí. Đối với nhiều loại đồng hồ dây da, trong quá trình sinh hoạt hàng ngày khi người sử dụng rửa tay hoặc đổ mồ hôi, những chất này sẽ đọng lại và tích tụ, không chỉ khiến dây đồng hồ mau hỏng mà còn là một nguồn lây nhiễm vi khuẩn từ da vào cơ thể. Các loại trang sức có chất liệu vỏ và dây đeo làm bằng nhựa, cao su hoặc dây da kém chất lượng cũng có thể gây dị ứng da cho người sử dụng. Đối với những người có cơ địa dị ứng thì rất nhanh chóng xảy ra phản ứng ngứa ngáy, nếu không kịp thời cách ly vật gây dị ứng, bệnh sẽ tiến triển nặng. Ban đầu dị ứng cũng khiến nhiều người ngứa ngáy rất muốn gãi nhưng cần lưu ý, tuyệt đối không nên gãi những mụn nước này, vì sẽ vỡ ra và có thể gây bội nhiễm khiến việc điều trị khó khăn, kéo dài hơn.

Thiệt hại không chỉ dừng ở người tiêu thụ những chiếc đồng hồ đó mà chính những doanh nghiệp sản xuất, phân phối đồng hồ chính hãng đang phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề.Theo thống kê của hệ thống liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ trên toàn thế giới: Mức thiệt hại vì đồng hồ giả mỗi năm tương đương 22.000 tỷ VNĐ. Còn tại Việt Nam, hàng giả vẫn len lỏi đến tay người tiêu dùng bằng nhiều hình thức. Chỉ riêng tại TP HCM, trong vòng 3 năm lực lượng chức năng bắt hơn 9.000 đồng hồ giả, trong đó 80% là giả nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Mới đây, tại Hà Nội, tổ công tác CAQ Ba Đình phát hiện một lương lớn đồng hồ đeo tay các loại do nước ngoài sản xuất, không nhãn mác cùng nhiều đèn lét trang trí xe máy đều không có nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ số hàng trên ước tính có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu cho tình trạng buôn bán hàng giả, kém chất lượng còn diễn ra do buôn bán hàng giả có lợi nhuận cao. Một số người tiêu dùng thích sử dụng hàng có gắn mác thương hiệu nổi tiếng, giá rẻ. Do đó, có cầu ắt có cung, hàng nhái, hàng giả vẫn có đất sống khi nhận thức xã hội về tác hại của hàng giả đối với nền kinh tế còn hạn chế và một bộ phận người tiêu dùng vẫn xem việc dùng hàng giả, hàng nhái là bình thường. Song, nếu chỉ coi đồng hồ đeo tay chỉ có công dụng xem giờ hay là phụ kiện thời trang không thể thiếu mà bỏ qua những hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe bản thân khi sử dụng đồng hồ giả, chất lượng kém thì người tiêu dùng có thể gặp cảnh “tiền mất tật mang”.

Do đó, để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc do sử dụng đồng hồ kém chất lượng, người tiêu dùng nên tìm mua cho mình những chiếc đồng hồ đảm bảo chất lượng từ những hãng uy tín, không chỉ là mặt đồng hồ mà dây đeo cũng cần đảm bảo. Không đeo đồng hồ khi đi ngủ, khi chơi thể thao (trừ những loại đồng hồ thiết kế riêng cho hoạt động thể thao), khi hoạt động mạnh. Hàng tuần nên lau chùi đồng hồ với khăn khô, sạch (đồng hồ bình thường) hoặc khăn ẩm, nước ấm (với đồng hồ chịu nước) để giữ vệ sinh cho đồng hồ.

Bên cạnh đó, để phân biệt được đồng hồ chính hãng và hàng giả hàng nhái, khi mua đồng hồ, người tiêu dùng nên đến các hệ thống phân phối lớn, công ty nhập khẩu chính hãng vì, công ty trực tiếp bán lẻ, quản lý chất lượng tốt và không bán buôn đồng hồ cho bất kỳ cửa hàng nào. Hiện nay, đồng hồ giả được làm rất tinh vi, giống các sản phẩm chính hãng tới 90%. Do vậy, nhiều cửa hàng đã trà trộn đồng hồ nhái vào bán cho người tiêu dùng để kiếm lời. Tuy nhiên, khi mua đồng hồ ở các địa chỉ uy tín, khách hàng sẽ yên tâm hơn vì được nhận hóa đơn đỏ, đúng với mã đồng hồ đã mua.

Hồng Anh

Từ khóa: