ĐS&TD - Trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những sản phẩm kém chất lượng, hàng giả trên thị trường, cũng như tạo hành lang pháp lý để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Song vấn đề kiểm tra, kiểm soát hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bất cập cả về con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ các sản phẩm từ thực phẩm đến các mặt hàng mỹ phẩm.

Kem trộn làm trắng da chứa các hoạt chất corticoid, cortibion, becozym, aspirin PH8….
Sự thật về mỹ phẩm làm đẹp
Mỹ phẩm và hương liệu là mặt hàng bắt buộc phải kiểm định về chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn vận chuyển trái phép mỹ phẩm không rõ nguồn gốc về nội địa tiêu thụ, thậm chí mua hương liệu về tự pha chế rồi đóng gói sản phẩm bằng bao bì, nhãn hiệu giả.
Hiện nay, thương mại điện tử trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là mỹ phẩm “ dỏm”. Theo một cán bộ chống hàng giả, phần lớn mỹ phẩm “ hàng hiệu xách tay” rao bán trên mạng là hàng giả, nhái xuất xứ Trung Quốc hoặc được sản xuất trong nước với nguyên liệu chính là hoá chất. Đặc điểm chung, mỹ phẩm xách tay rao bán trên mạng giá siêu rẻ, còn khuyến mãi “khủng” giảm giá 30-80% hầu hết là hàng giả.
Bên cạnh đó, các mỹ phẩm giá rẻ nhái các thương hiệu nổi tiếng như MAC và Benefit được bày bán tràn lan trên thị trường. Trong một số loại mỹ phẩm giá rẻ có chứa các hoá chất độc hại làm thúc đẩy quá trình lão hoá nhanh hơn bình thường đến 4 năm.
Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng đã thành lập các tổ liên ngành nhằm tăng cường phối hợp lực lượng, siết chặt quản lý mặt hàng mỹ phẩm.
Tác hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc

Gói bột gia vị "Tàu" được bán khá chạy ở chợ Đồng Xuân
Không chỉ ở các mặt hàng mỹ phẩm mà các loại hàng về thực phẩm, ăn uống cũng đang trong tình trạng cấp bách mà những tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã lên tiếng để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
Thực phẩm đã trở thành một vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, người sản xuất chế biến, người quản lý và các cấp chính quyền. An toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khoẻ con người mà còn góp phần phát triển kinh tế- xã hội.
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, các loại trái cây xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện nay, đa số quầy bán trái cây nào, khách hàng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các loại trái cây dán tem nhập ngoại. Thậm chí, nhiều loại quả có vết hỏng cũng được dán tem vào đúng chỗ đó để che mắt khách hàng. Trong khi đó, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu thì phần lớn những loại trái cây này chất lượng không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khoẻ người tiêu dùng.
Chẳng hạn, trước đây những loại trái cây nhập ngoại hạng sang như nho Mỹ, táo Mỹ, táo Úc… thường chỉ bán trong các siêu thị, trung tâm thương mại vì khá kén khách do giá cả đắt đỏ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại trái cây gắn nhãn mác giả đã xuất hiện ở hầu khắp các quầy bán trái cây trên thị trường. Thậm chí chúng xuất hiện ở cả những hàng bày bán vỉa hè với mức giá mềm hơn rất nhiều so với cùng chủng loại bán trong siêu thị.
Ngoài ra, thị trường cũng xuất hiện vô số những loại ô mai, bánh, mứt không rõ nguồn gốc và chất lượng không đảm bảo, đăc biệt là mặt hàng ô mai. Nguyên liệu để làm các loại ô mai này hầu hết đều không được đảm bảo.
Gần đây, một số cuộc điều tra còn phát hiện ra các cơ sở sản xuất ô mai sử dụng các loại quả thối (như sấu, quất…) để sản xuất. Sau khi được tẩm ướp, rất hấp dẫn mà người tiêu dùng rất khó để phát hiện, nhưng khi ăn phải những loại ô mai này sẽ gây đau bụng, tiêu chảy…, thậm chí là ngộ độc.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế đã khuyến cáo người tiêu dùng không nên chọn các loại ô mai nhuộm phẩm màu hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nhất là các sản phẩm có màu sắc sặc sỡ, lạ mắt vì màu sắc đó là do người sản xuất sử dụng phụ gia như chất bảo quản, chất tạo ngọt, chất tẩy nấm mốc, chất tẩy trắng, sát trùng… rất độc hại cho người ăn. Chỉ nên mua hàng ở những cơ sở sản xuất uy tín, có nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, thành phần rõ ràng để đảm bảo sức khoẻ.
Sau nhóm hàng thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả…, thì rượu, thuốc lá là các mặt hàng có tỷ lệ hàng giả, hàng nhập lậu lớn trên thị trường trong thời gian gần đây. Từ những thành phần làm giả, các chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, sinh mạng của con người.
Bên cạnh đó, thực phẩm bẩn luôn là nỗi lo của người tiêu dùng bởi nó là nguyên nhân hàng đầu gây nhiều chứng bệnh về gan thận, thậm chí ung thư và ảnh hưởng của độc tố trong thực phẩm có thể kéo dài sang thế hệ sau.
Người tiêu dùng nếu ăn thực phẩm nhiễm hoá chất phụ gia quá nhiều, trong thời gian dài sẽ gặp những chứng bệnh nguy hiểm do bị nhiễm kim loại nặng, thuốc kháng sinh và chất kích thích tăng trọng sẽ tích tụ dần trong cơ thể.
Cụ thể liên quan đến gà thải loại, theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 100% gà thải loại nhập lậu vào Việt Nam đều tồn dư kháng sinh và có nguy cơ lây lan dịch bệnh bởi đây là loại gà đã kết thúc giai đoạn sinh sản.
Nhà nước đã ban hành luật An toàn thực phẩm, nhưng do lợi nhuận trước mắt, nhiều doanh nghiệp sản xuất, các nhà kinh doanh vẫn vi phạm pháp luật.
Chính vì vậy, cần huy động các tổ chức, chính quyền và các cơ quan chức năng cùng tham gia vào công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
Về phía người tiêu dùng, mọi người cần thực hiện tốt quyền tố cáo hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền. Tẩy chay các cơ sở làm ăn gian dối, không an toàn vệ sinh thực phẩm.
Người tiêu dùng nhiều khi vô tình tiếp tay cho sự “sống khoẻ” của những hàng hoá không an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy, việc can thiệp của các cơ quan chức năng là điều cần thiết.
Ngoài ra, người tiêu dùng cần phải cẩn trọng hơn đối với các mặt hàng bày bán trên thị trường mà chọn lựa cho gia đình, bản thân những loại hàng với chất lượng tốt, đảm bảo cho sức khoẻ.
Hồ Ninh