Sự kiện hot
10 năm trước

Cháy lớn trên phố Phủ Doãn

Vụ cháy xảy ra khoảng 9h40 sáng 5/8, tại nhà số 7 phố Phủ Doãn rồi lan nhanh sang các nhà liền kề. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Rất may vụ cháy không xảy ra thương vong.

Vào khoảng thời gian trên, theo bà Nguyễn Xuân Hương (phố Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sống gần đó cho biết: Đám cháy bắt đầu từ nhà số 7, bà Hoa chủ nhà lúc đó đi chợ không có ai ở nhà. Chúng tôi thấy có khói trắng bốc lên từ cửa sổ tầng 2, sau đó cháy lan ra các nhà liền kề. Đến bây giờ vẫn chưa thấy bà Hoa về nhà”.

Theo quan sát của PV, đám cháy bốc lên lan sang các nhà số 5, 5c phố Phủ Doãn, hầu hết đây là cửa hàng sửa chữa xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã kịp thời có mặt, phá cửa gỗ tầng 2 để đưa vòi cứu hỏa vào dập tắt đám cháy. Nhà số 5C, cửa hàng sửa chữa xe máy đã nhanh chóng di chuyển đồ dùng, thiết bị ra ngoài. Các loại yếm, yên xe máy phần nhiều bị thiêu trụi do lửa lan từ nhà số 7 Phủ Doãn sang.

Đến khoảng 10h30 đám cháy cơ bản được dập tắt, khói vẫn lan sang các nhà liền kề.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, những thiệt hại về vật chất đang được cơ quan chức năng kiểm kê. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường.


Vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 40 phút sáng 5/8, rất may không ai bị thương.


Lửa đã thiêu rụi nhiều vật dụng ngôi nhà.


Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.


Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy.


Đám cháy đã lan nhanh sang các nhà liền kề.


Đến 10 giờ 30 phút cơ bản đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiệp Bắc
theo Xây dựng

Từ khóa: