Sự kiện hot
13 năm trước

Chết sau khi tiêm thuốc tại nhà PGĐ bệnh viện

Sau khi tiêm thuốc tại nhà Phó Giám đốc Bệnh viện E không lâu, ông Nguyễn Kim Thiệp (SN 1953, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có biểu hiện bị sốc thuốc và tử vong tại bệnh viện chỉ một giờ sau đó.

Sau khi tiêm thuốc tại nhà Phó Giám đốc Bệnh viện E không lâu, ông Nguyễn Kim Thiệp (SN 1953, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có biểu hiện bị sốc thuốc và tử vong tại bệnh viện chỉ một giờ sau đó.

tiem, chet, soc thuoc

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20h15' ngày 20/2, ông Nguyễn Kim Thiệp đã đến nhà bác sĩ Lê Quyết Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện E Trung ương (trú tại thôn Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) để tiêm thuốc.

Sau khi tiêm không lâu, ông Thiệp có biểu hiện sốc thuốc và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngay sau đó. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Thiệp đã tử vong.

Được biết, bệnh nhân Thiệp có tiền sử về bệnh hen và khí phế thũng mãn tính.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Thu Hòa/Vietnamnet

Từ khóa: